Kiến trúc sư sát hại bác ruột xin giảm nhẹ hình phạt

Muốn chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên Lê Thanh Hưng đã ra tay giết bác ruột, cướp tài sản.

Ngày 25/2, trang Zing News đưa tin, TAND tỉnh Bắc Ninh đã nhận được đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Thanh Hưng (30 tuổi, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Ngày 27/1, Hưng bị TAND tỉnh này tuyên tử hình sau khi xác định bị cáo giết bà Nhung (bác ruột Hưng, ở TP Bắc Ninh), cướp số tài sản trị giá hơn 35 triệu.

Cụ thể, tháng 1/2020, nghe tin vợ chồng bà Nhung chuẩn bị xây nhà thờ nên Hưng nảy sinh ý định trộm tài sản. Ngày 9/2/2020, Hưng lén trộm chìa khóa nhà bác ruột để nhờ người sao chép ra 5 chìa tương tự. Trước khi đột nhập, Hưng còn mua dùi cui điện.

Rạng sáng 20/2/2020, Hưng bịt mặt, đeo găng tay rồi mở cửa vào nhà bà Nhung nhưng không tìm được chìa khóa két sắt. Tiếp tục nảy sinh ý đồ khống chế bác ruột để gây án, chiều 21/2, Hưng trở lại nhà bác ruột, vô hiệu hóa camera an ninh và cắt cầu dao điện.

An ninh - Hình sự - Kiến trúc sư sát hại bác ruột xin giảm nhẹ hình phạt

Lê Thanh Hưng tại cơ quan chức năng 

Sau đó, tên cướp dùng dùi cui điện khống chế bà Nhung nhưng nạn nhân chống trả. HĐXX xác định hai bên vật lộn, giằng co nhau. Trong lúc khống chế bác ruột, Hưng lấy kéo tấn công và dùng tay bịt miệng cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ giấu thi thể bà Nhung vào nhà vệ sinh, lau dọn hiện trường, giặt chăn màn bị dính máu. Trước khi rời hiện trường, anh ta lấy xe máy, tiền, hoa tai và dây chuyền (tổng trị giá hơn 35 triệu) của gia đình nạn nhân rồi bỏ đi.

Ngày 22/2/2020, Hưng bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Theo báo Thanh Niên, trong quá trình điều tra, Hưng khai nhận động cơ, mục đích phạm tội là do cần tiền để “chạy án”.

Cụ thể, hồ sơ vụ án này thể hiện năm 2017, Hưng bị Công an phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Đến tháng 5/2019, Hưng tiếp tục trộm cắp tài sản và bị Công an Q.Tây Hồ tạm giữ. Ngày 29/11/2019, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ xử phạt Hưng 30 tháng tù, nhưng chưa chấp hành hình phạt tù. Trong thời gian này, Hưng tiếp tục gây án.

Được biết, để nhận được mức án này, Hưng đã đưa khoảng hơn 600 triệu đồng cho một số các cán bộ công an và thẩm phán thụ lý, giải quyết.

Nay Hưng muốn chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên thực hiện hành vi phạm tội. Điều đáng nói, thời điểm này, chức vụ Trưởng Công an quận Tây Hồ đang để trống, do Công an TP.Hà Nội lúc bấy giờ đang thực hiện việc luân chuyển cán bộ nên chưa bố trí kịp.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được xử lý.

Han (T/h)