Bắt khẩn cấp "lão bà" 75 tuổi ở Thái Bình cầm đầu đường dây gia đình mua bán ma túy

“Bà trùm” đã ở tuổi thất thập cổ lai hy vẫn đứng ra điều hành tụ điểm mua bán ma túy ngay giữa trung tâm TP.Thái Bình khiến dư luận ngỡ ngàng.

Ngày 16/1, lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp do "bà trùm" 75 tuổi cầm đầu trên địa bàn TP.Thái Bình.

Thông tin ban đầu cho biết, qua thời gian dài trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 16/1, phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của "bà trùm" Trần Thị Đàm (SN 1946, trú tại số nhà 50B, tổ 4, tức tổ 49 cũ, phường Quang Trung, TP.Thái Bình).

Cùng với việc khám xét, cơ quan này cũng thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với "bà trùm" để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.  

Việc khám xét nơi ở của đối tượng diễn ra từ khoảng 9h30 sáng cùng ngày. Vào thời điểm nói trên, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an có mặt phong tỏa con ngõ nơi "bà trùm" trú ngụ, đồng thời cũng là nơi thực hiện các hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi.

Công an khám xét nơi ở của "bà trùm" Trần Thị Đàm.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đến khoảng 12h trưa cùng ngày việc khám xét mới hoàn tất. "Bà trùm" cũng được dẫn giải luôn ra xe đặc chủng đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

"Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ và niêm phong lượng lớn ma túy các loại (chưa có số lượng cụ thể) cùng các tang vật chứng khác để phục vụ điều tra. Đây là một ổ nhóm buôn bán ma túy phức tạp, hoạt động tinh vi trong thời gian dài gây bức xúc dư luận nhân dân nên lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa...", vị lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm ổ nhóm ma túy này hoạt động nhiều năm nay, hành vi mua bán ma túy diễn ra hết sức tinh vi, phức tạp; các đối tượng trong đường dây đều là con, cháu, người thân của "bà trùm". Đối tượng lợi dụng nơi ở trong một con ngõ nhỏ, lắt léo như ô bàn cờ để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, hàng ngày cử người cảnh giới hễ có động dễ bề tẩu thoát.

Theo cơ quan công an, "bà trùm" Trần Thị Đàm có lý lịch bất hảo, nhiều tiền án tiền sự. Đối tượng mới thụ án 8 năm tù cùng tội danh mua bán trái phép chất ma túy, ra tù chưa được bao lâu lại phạm tội. Con trai "bà trùm" hiện cũng đang thụ án tại trại giam với tội danh trên.

Đưa "bà trùm" Trần Thị Đàm về nơi giam giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ.

Bảo Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-lao-ba-75-tuoi-o-thai-binh-cam-dau-duong-day-gia-dinh-mua-ban-ma-tuy-a550193.html