Chân dung Kiều Ngọc Diễm- "cô vợ" đập vỡ kính cửa sổ, đốt nhà chồng cũ

Sau khi cãi vã với chồng cũ, Diễm dùng búa đập vỡ kính cửa sổ rồi ném một chai thủy tinh có chứa chất lỏng vào nhà anh Cường. Một lúc sau, nhà anh Cường bốc cháy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định truy nã bị can Kiều Ngọc Diễm, SN 1985, ngụ ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang về tội danh “huỷ hoại tài sản”.

chan-dung-kieu-ngoc-diem-co-vo-dap-vo-kinh-cua-so-dot-nha-chong-cu-1614083552.jpg
Bị can Kiều Ngọc Diễm. Ảnh: Báo Pháp luật

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/1/2020, Diễm và chồng cũ là anh Lê Chí Cường, SN 1982, cư trú phường 1, TP Mỹ Tho nảy sinh mâu thuẫn tại nhà anh Cường. Sau đó Cường bực tức và khóa cửa nhà bỏ đi.

Diễm ở lại dùng búa đập vỡ kính cửa sổ rồi ném một chai thuỷ tinh có chứa chất lỏng vào nhà anh Cường. Một lúc sau, nhà anh Cường bốc cháy.

Người dân xung quanh phát hiện đã gọi cho anh Cường và lực lượng chữa cháy đến hỗ trợ kịp thời dập tắt đám cháy, không gây cháy lan, cháy lớn xung quanh. Quá trình điều tra, xác minh, Kiều Ngọc Diễm cố tình trốn tránh cơ quan CSĐT, nhiều lần không đến làm việc theo triệu tập, không xác định được nơi cư trú.

"Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Kiều Ngọc Diễm đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã người dân báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho, địa chỉ số 2, Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0693599604", Công an TP. Mỹ Tho cho hay.

Hoàng Yên (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chan-dung-kieu-ngoc-diem-co-vo-dap-vo-kinh-cua-so-dot-nha-chong-cu-a551564.html