Tài xế đi xe máy đâm bay rào chắn đám tang khiến 5 người thương vong

Nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ tông bay rào chắn do người dân ở đây dựng lên để tổ chức đám tang rồi tông liên tiếp vào 5 người đang đi bộ bên đường.

Chiều 22/12, công an TP.Đông Hà, Quảng Trị cho hay, đơn vị đang xác minh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường Thuận Châu, phường Đông Lương, TP.Đông Hà, làm 1 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương hiện đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 21/12, một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Thuận Châu theo hướng xã Triệu Thuận - TP Đông Hà, khi đến số nhà 39, chiếc xe do thanh niên điều khiển đã bất ngờ tông bay rào chắn do người dân ở đây dựng lên để tổ chức đám tang, rồi tông liên tiếp vào 5 người đang đi bộ bên đường này. 

Hậu quả của vụ tai nạn khiến bà Hồ Thị H. (trú phường Đông Lương) tử vong tại chỗ; bà Nguyễn Thị Niềm (63 tuổi), ông Hồ Văn Thông (45 tuổi, cùng trú phường Đông Lương), bà Phan Thị Loan (50 tuổi), Vũ Thị Thêm (51 tuổi, cùng trú huyện Hướng Hóa) bị thương. 

Người gây tai nạn được xác định là Trần Luận (23 tuổi, trú xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, người điều khiển xe máy có nồng độ cồn 0,293miligam/lít khí thở.