Thanh niên tự trói tay, dàn cảnh bị bắt cóc để… được nghỉ làm

Các nhà chức trách cho biết, một người đàn ông ở bang Arizona đã chán nản công việc đến nỗi tự dàn cảnh mình bị bắt cóc để được…nghỉ làm!
dung-chuyen-bat-coc-de-duoc-nghi-lam-1614132603.jpg

Theo NY Post, Brandon Soules, 19 tuổi, nhân viên bán lốp xe đã được tìm thấy trong tình trạng hai tay bị trói bằng thắt lưng từ phía sau và ngậm 1 quả chuối trong miệng gần thác nước ở Coolidge, bang Arizona (Mỹ).

Nam thanh niên cho biết, hai người đàn ông đeo mặt nạ đã bất ngờ xuất hiện và đánh vào đầu khiến anh ta bất tỉnh. Sau đó, hai đối tượng đã đưa Brandon lên xe chở đi vòng vòng và cuối cùng là bọn chúng vứt anh ta lại đây.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, không có bất cứ bằng chứng hay dấu vết nào cho thấy Brandon bị tấn công hay bắt cóc.

Lúc này, Brandon mới thừa nhận mình tự bịa ra câu chuyện bị bắt cóc để được… nghỉ làm.

Hiện, Brandon đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi báo án giả.

Han (theo NY Post)