Vợ của trùm ma túy khét tiếng Mexico El Chapo bị bắt

Emma Coronel Aispuro - vợ trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman đã bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế Dulles ngay bên ngoài Washington.

Theo báo New York Times, bà Emma Coronel Aispuro, vợ trùm ma túy tai tiếng nhất của Mexico thường được biết đến với biệt danh El Chapo, đã bị nhà chức trách Mỹ bắt ngày 22/2.

Bà Emma Coronel Aispuro bị cáo buộc là đồng phạm đã giúp El Chapo điều hành đế chế buôn bán ma túy nhiều triệu USD và lập mưu giúp chồng vượt ngục sau khi ông trùm này bị bắt năm 2014.

trum-ma-tuy-mexico-1614065837.jpg
Emma Coronel Aispuro, vợ trùm ma túy khét tiếng Mexico đã bị bắt ở Mỹ. Ảnh: AFP.

Trùm ma túy Mexico El Chapo, tên thật là Joaquín Guzmán Loera, bị kết án tù chung thân năm 2019 trong phiên tòa tại Brooklyn vì là người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia.

Theo bộ Tư pháp Mỹ, Coronel đã tham gia vào các hoạt động của băng đảng và cũng được cho là đã hỗ trợ 2 âm mưu giúp Guzman trốn thoát khỏi nhà tù Mexico, trong đó có vụ trốn thoát đầu tiên thành công vào năm 2015.

Trước đó, không có thông tin về việc giới chức Mỹ có ý định bắt giữ vợ của trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman.

Là công dân mang hai dòng máu Mỹ-Mexico và là mẹ của cặp song sinh của Guzman, Coronel hầu như đều xuất hiện tại tòa mỗi ngày trong phiên tòa kéo dài 3 tháng của chồng ở New York.

Đã có thông tin rằng Coronel có dính líu đến việc buôn bán ma túy của chồng cũng như liên quan tới việc chồng vượt ngục nhưng chính quyền vẫn để Coronel ra vào tự do, theo AFP.

"Tôi chỉ có thể nói rằng tôi không có gì phải xấu hổ. Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi tự nhận mình là một người tốt, chưa bao giờ cố ý làm tổn thương ai" - vợ ông trùm ma túy nói sau khi kết thúc phiên tòa xét xử chồng.

Vợ trùm ma túy khét tiếng Mexico dự kiến xuất hiện trước tòa án liên bang ở Washington trong ngày 23/2 theo hình thức video trực tuyến.