Kẻ ném mìn tự chế vào tiệm vàng bị bắt sau gần 1 tháng lẩn trốn

Phạm Anh Vũ - nghi can gây ra vụ nổ mìn tự chế tại tiệm vàng Đức Đệ ở Hải Phòng đã bị bắt sau gần 1 tháng lẩn trốn.

Ngày 15/4, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng thông tin, cơ quan CSĐT Công an quận đã bắt được Phạm Anh Vũ (27 tuổi, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng).

received-2902476490028641-02-ices-1618470525.jpeg
Phạm Anh Vũ khi bị bắt. Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, đêm 14/4, lực lượng Công an quận Hồng Bàng đã bắt giữ Phạm Anh Vũ khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận.

Vũ bị bắt sau gần 1 tháng ném mìn tự chế vào tiệm vàng Đức Đệ trên đường Hải Triều (phường Quán Toan). Thời điểm bị bắt, lực lượng công an còn thu giữ được trên người Phạm Anh Vũ 4 quả mìn tự chế.

Trước đó, chiều tối ngày 17/3, Phạm Anh Vũ xông vào tiệm vàng Đức Đệ rồi bất ngờ ném mìn tự chế gây ra tiếng nổ. Chủ tiệm vàng và một số người dân truy đuổi thì bị Vũ dùng dao chống trả. Sau đó, Vũ tiếp tục ném quả nổ tự chế rồi lên xe máy chạy thoát. Hậu quả làm ba người dân bị thương nhẹ.

Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra. Sau gần 1 tháng bỏ trốn, nghi can Vũ đã bị bắt giữ.

Theo người dân địa phương nghi can Vũ có biểu hiện bất bình thường về tâm lý.