Kẻ vác dao chém công an ở Đà Nẵng có nhiều tiền án, tiền sự

Nhận tin báo từ người dân về việc ông Dũng có hành vi gây rối trật tự khu dân cư trên đường Hoàng Diệu, lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng này đã lấy dao lao vào chém một cán bộ công an phường.

VTC News đưa tin, vụ việc xảy ra vào sáng 13/7. Theo đó, Công an phường Phước Ninh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang tạm giữ ông Trần Ngọc Dũng (47 tuổi, trú phường Phước Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao tấn công lực lượng công an.

Cụ thể, vào 15h ngày 12/7, nhận tin báo từ người dân về việc ông Dũng có hành vi gấy rối trật tự khu dân cư tại K78/H6/4 đường Hoàng Diệu, Công an phường Phước Ninh bố trí lực lượng đến hiện trường xử lý.

Đối tượng Trần Ngọc Dũng tại cơ quan công an.

Theo Zing, thời điểm công an có mặt, ông Dũng đã rời khỏi hiện trường. Sau đó, biết ông Dũng về nhà tại K78/11 đường Hoàng Diệu, tổ công tác đến yêu cầu lên trụ sở công an phường làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này bất hợp tác. Giữa 2 bên xảy ra cự cãi.

Ông Dũng đã lấy dao lao vào chém Đại úy Lê Quốc H., cán bộ công an phường khi đang làm nhiệm vụ. Dù bị tấn công bất ngờ nhưng Đại úy H. kịp né. Đối tượng đã bị quật ngã, khống chế và đưa về cơ quan công an.

Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Dũng cho rằng chỉ vác dao để dọa lực lượng công an chứ không chống đối. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối ngày 5/7, Phan Văn Thương cùng cha là Phan Văn Sương (1964) và em trai là Phan Văn Mạnh khi được ông Phan Mạnh Hùng - Phó trưởng công an xã Xuân Thành cùng 2 công an viên là Đặng Quang Trung và Phạm Trung Kiền đến nhà mời lên trụ sở làm việc đã không chấp hành, có những lời lẽ thô tục, chửi bới, dùng đá ném và đuổi đánh lực lượng công an.

Thậm chí, Thương còn dùng dao đuổi chém đứt gân chân, mẻ xương chân anh Kiền và làm 2 đồng chí công an còn lại bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân đã huy động lực lượng khống chế bắt giữ đối tượng Thương và tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng Sương cùng đối tượng Mạnh.

Ngày 10/7, đại diện Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997) cùng trú tại thôn Phú Thành, xã Xuân Thành về tội "Chống người thi hành công vụ". Quyết định này được đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.