Khởi tố, bắt tạm giam người nuôi cả đàn hổ trái phép trong nhà

Liên quan đến vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân, cơ quan chức năng Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Báo VTC News thông tin, ngày 11/8, theo tin từ viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bị can Nguyễn Văn Hiền (trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ trong nhà.

Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (xóm Phú Đô, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) là do Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ. Hiện công an huyện đang tạm giữ bà Định để lấy lời khai củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ mức độ vi phạm.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Hiền và nhà bà Nguyễn Thị Định. Lực lượng chức năng phát hiện 17 cá thể hổ trưởng thành (200 - 265 kg/con) được nuôi nhốt trái phép.

ho-1-1628670607.jpg
Tại hai cơ sở ở xã Đô Thành (Yên Thành-Nghệ An), công an phát hiện 17 con hổ trưởng thành bị nuôi nhốt trái phép. Ảnh: báo Lao động

Hiện trong số 17 con hổ được lực lượng chức năng phát hiện thì đến nay đã có 8 con hổ bị chết chưa rõ nguyên nhân, 9 con còn lại vẫn khỏe mạnh bình thường.

Teo thông tin trên báo Tuổi trẻ, trước đó, chiều 9/8, tại buổi họp báo công bố kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026, đại tá Nguyễn Đức Hải - phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đây là chuyên án liên quan đến hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp trái phép lớn nhất từ trước tới nay mà Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

Quá trình phá chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và mời các lực lượng chuyên môn về động vật hoang dã tham gia.

Theo ông Hải, hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm là vi phạm pháp luật, được quy định tại điều 244 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại khoản 3, điều 244 Bộ luật hình sự, hành vi nuôi nhốt, săn bắt, giết thịt từ 6 con hổ trở lên có khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

"Việc 8/17 con hổ chết là ngoài ý muốn của tất cả lực lượng chức năng tham gia chuyên án", ông Hải nói.

Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, tại Nghệ An chỉ có hai cơ sở được cấp phép nuôi nhốt hổ. Việc các hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành nuôi nhốt hổ là trái phép.