Khởi tố gã tài xế "phê" ma túy, ép xe làm ngã CSGT

Bị CSGT yêu cầu dừng xe do vi phạm luật giao thông, tài xế ở Bình Dương không chấp hành mà bỏ chạy hơn 10km, ép ngã xe của CSGT trên quốc lộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chiều 18/6 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Thủy (31 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

khoi-to-tai-xe-ep-nga-csgt-bo-chay-hon-10km-tren-quoc-lo-o-binh-duong-1624066693.jpg
Trần Văn Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Trước đó vào khoảng 17h45 ngày 16/6, tổ CSGT thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương điều tiết giao thông tại Ngã tư đường 22/12-Quốc lộ 13 thuộc địa bàn phường Thuận Giao (TP Thuận An) phát hiện xe ô tô 7 chỗ hiệu INNOVA, BKS 60LD-028.91 (do Thủy cầm lái) vi phạm lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu” CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Tổ tuần tra truy đuổi, ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng tài xế không dừng lại mà chạy xe lạng lách, ép xe mô tô đặc chủng làm một CSGT ngã xuống đường, chấn thương chân phải, mô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khoảng hơn 30 phút truy đuổi với đoạn đường dài khoảng 30km, với sự hỗ trợ của người dân, tổ công tác mới dừng được phương tiện và khống chế đối tượng tại ngã ba Ông Xã thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.

Lúc này, trên ô tô còn có một thanh niên khác 29 tuổi (quê Thanh Hóa) và cả 2 cùng khóa cửa xe, cố thủ ở bên trong xe. Lực lượng công an phải phá cửa kính phía bên tài để đưa tài xế về trụ sở công an

Qua kiểm tra nhanh, CSGT phát hiện tài xế Thuỷ dương tính với ma túy. CSGT đã bàn giao người cùng phương tiện cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý.