Khởi tố người phụ nữ làm nhái hơn 1.700 áo hàng hiệu

Vì hám lời nên Nguyễn Thị Thu đã nhận số hàng hóa của người đàn ông để gia công áo khoác giả mạo nhãn hiệu "Adidas và hình" để kiếm thêm thu nhập.

Ngày 15/5, VKSND huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu, SN 1989, ở xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện (Hải Dương) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 BLHS năm 2015.

Trước đó, ngày 30/11/2021 Công an huyện Thanh Miện phối hợp với Đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương kiểm tra tại cơ sở may Gia Hưng (địa chỉ tại Văn Xá, Ngô Quyền, Thanh Miện) do đối tượng Nguyễn Thị Thu làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.713 chiếc áo khoác thành phẩm, mặt trước mỗi áo được đính nhãn “Adidas và hình” đều chưa qua sử dụng; 800 thân áo chưa thành phẩm, mặt trước mỗi áo đều được đính nhãn “Adidas và hình”; 4kg chỉ màu và 5 chiếc máy may. Kết quả định giá với 1.713 chiếc áo thành phẩm ở thời điểm thu giữ, tổng giá trị 505.800.000 đồng.

An ninh - Hình sự - Khởi tố người phụ nữ làm nhái hơn 1.700 áo hàng hiệu

Cơ sở may Gia Hưng do Thu làm chủ bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gia công áo khoác giả mạo nhãn hiệu “Adidas và hình”. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Được biết, trước đó vào cuối tháng 9/2021, Thu được người đàn ông không rõ địa chỉ đến cơ sở may của Thu đặt vấn đề thuê gia công áo khoác giả mạo nhãn hiệu “Adidas và hình”, theo thỏa thuận mỗi sản phẩm hoàn thành Thu sẽ được hưởng 20.000 đồng/sản phẩm. Vì hám lời nên Thu đã nhận số hàng hóa (mặt hàng chưa thành phẩm) của người đàn ông nói trên về gia công để kiếm thêm thu nhập.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 11/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thu.

Hiện, vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.