Khởi tố nhóm trộm xe máy, còn sử dụng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, một nhóm thanh niên đã gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, khi bị phát hiện, các đối tượng còn sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công cảnh sát.

Công an thành phố Hà Nội cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Phạm Ngọc Loan (SN 1991) và Kiều Đức Minh (SN 1998; cùng trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội), để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan công an cho thấy, vào rạng sáng ngày 25/3, tổ công tác thuộc Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 3 nam thanh niên ngồi trên một chiếc xe máy, có biểu hiện nghi vấn nên đã áp sát để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, các đối tượng trên bất ngờ sử dụng bình xịt hơi cay tấn công tổ công tác, rồi bỏ chạy. Tổ công tác đã quyết tâm truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Phan Ngọc Loan, trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Loan khai nhận, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhiều khu vực vắng người, công tác bảo vệ lỏng lẻo, nên tối ngày 24/3, Loan rủ Kiều Đức Minh (cùng quê) và Nguyễn Văn Hùng (trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Mỗi đối tượng sẽ đảm nhận một "khâu" trong các phi vụ. Thông thường, Loan và Minh sẽ ngồi trên xe cảnh giới, còn Hùng sẽ cắt khóa nhà người dân rồi đột nhập vào bên trong, dắt trộm xe máy ra ngoài.

Theo kế hoạch, khi cả nhóm đến khu vực tổ 7, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, các đối tượng đã lấy trộm được 2 chiếc xe máy Honda Wave.

Hai đối tượng bị khởi tố.

Sau khi mang xe đi cất, các đối tượng tiếp tục quay trở lại khu vực trên với ý đồ trộm cắp tiếp thì bị Công an phường Phú Diễn phát hiện, truy đuổi.

Đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng Loan còn khai nhận, trước đó, bọn chúng đã trộm cắp được chiếc 5 xe máy.

Đến ngày 26/3, Kiều Đức Minh đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Được biết, hiện nay, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và truy bắt đối tượng bỏ trốn.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng bộ Công an đã ra Công điện số 02/CĐ-BCA-V01 gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng và hết sức cấp bách, cần thực hiện ngay nhằm hạn chế tốc độ lây lan dịch Covid-19, gây nguy hiểm cho toàn xã hội. Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương, quyết liệt thực hiện các mặt công tác trong Công điện, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch Covid-19.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ đạo, công an các đơn vị, địa phương phải xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh...