Khởi tố tài xế taxi dùng mìn giả đi cướp ngân hàng

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng BIDV, Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi, bắt tạm giam Phạm Anh Hào.

Ngày 18/3, Viện KSND huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Anh Hào (SN 1978, trú số 64, ngõ 179 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Cướp giật tài sản quy định theo Điều 171 Bộ luật Hình sự.

dien-bien-moi-nha-vu-cuop-ngan-hang-bidv-1616115759.jpg

Phạm Anh Hào bị bắt giữ. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Như tin đã đưa trước đó, khoảng 11h55 ngày 15/3, Phạm Anh Hào đã mang 1 khẩu súng ngắn (dạng súng bật lửa) và 1 khối bên ngoài bọc bằng băng dính đen (mìn giả) vào phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh tại ngã tư Gạch, huyện Phúc Thọ để cướp.

Vừa bước vào, Hào để khối bọc băng dính đen trước cửa ra vào của ngân hàng, tay phải cầm súng, yêu cầu nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi.

Hào còn lớn tiếng đe doạ, nếu không nhanh mìn sẽ nổ và sẽ bắn nhân viên. Trong lúc đó, nhân viên ngân hàng đã đưa 76 triệu đồng cho đối tượng, đồng thời ấn chuông báo động.

Sau khi nhận tiền, đối tượng bỏ chạy ra ngoài cửa thì bị Công an huyện Phúc Thọ và bảo vệ, nhân viên ngân hàng bắt tại trận, thu giữ toàn bộ tang vật.

Về nhân thân, đối tượng Hào đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và làm nghề lái xe taxi. Đối tượng khai nhận đi cướp vì thiếu tiền tiêu xài.