Khởi tố vụ án, tạm giữ 2 đối tượng vụ giang hồ nổ súng bắn nhau như phim hành động

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã khởi tố vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" liên quan đến vụ nổ súng giữa trung tâm Pleiku.

Theo báo Giao thông, chiều 18/8, cơ quan Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ dùng ô tô truy đuổi rồi tông nhau, sau đó nổ súng trên đường Nguyễn Tất Thành, TP.Pleiku chiều 17/8.

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra gồm: Phạm Hoàng Duy (30 tuổi, trú P.Phù Đổng, TP.Pleiku) và Nguyễn Trường Sơn (37 tuổi, trú tổ 4, P.Chi Lăng, TP.Pleiku).

Công an TP.Pleiku cho biết đang tiến hành các thủ tục giám định thiệt hại; giám định khẩu súng (bắn đạn cao su dài 16 cm; ngang 12 cm) mà đối tượng Sơn sử dụng trong vụ án nêu trên.

4d1b232f476dae33f77c-1629338819.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng 

Báo VietNamNet thông tin, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân vụ này xuất phát từ việc Phạm Hoàng Duy mua bộ bàn ăn bằng gỗ của Hồ Thanh Tú (28 tuổi, trú tại phường Ia Kring) và Nguyễn Văn Vũ (31 tuổi, trú tại phường Yên Đổ) với giá 13 triệu đồng.

Duy đã trả 9 triệu đồng và còn nợ 4 triệu. Sau đó, Tú và Vũ đã nhiều lần gặp Duy để đòi số tiền trên nhưng Duy không trả.

Chiều 17/8, Nguyễn Ngọc Tú (26 tuổi, trú tại phường Hoa Lư) điều khiển xe 7 chỗ BKS 81A-251.28 chở theo Vũ, Thanh Tú, Nguyễn Trường Sơn (Sơn "tổ") cùng một số người khác đi ngang qua quán cà phê, thấy Duy đang đứng trước cửa.

Hai bên cùng dùng hung khí tự chế hăm dọa nhau. Nhóm của Sơn lên xe bỏ chạy. Bực tức vì chuyện bị đòi nợ, Duy lấy xe bán tải BKS 81C-185.97 đuổi theo, rồi vượt lên phía trước và ép xe đối phương dừng lại. Duy hai lần lùi xe, húc đuôi ô tô bán tải vào đầu ô tô 7 chỗ khiến xe này vỡ nát phần đầu.

Ngay lập tức, Sơn "tổ" rút súng tiến đến bắn 1 phát lên trời và 1 phát vào kính trước bên phụ xe bán tải. Xong đó, nhóm này bỏ đi khỏi hiện trường, còn Duy chạy đến Công an phường Phù Đổng trình báo.

Sơn “tổ” có nhiều tiền án về các tội “Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.