Không đeo khẩu trang trong phố đi bộ, 2 nữ du khách bị phạt 4 triệu đồng

2 nữ du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm các quy định phòng chống dịch, bị phạt 2 triệu đồng mỗi người.

Báo Giao thông đưa tin, chiều 20/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 15h50 cùng ngày, Tổ tuần tra, Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm trong lúc làm nhiệm vụ đã bắt quả tang 2 nữ du khách đi bộ trên tuyến đường Hàng Khay - Tràng Tiền không đeo khẩu trang đang chụp ảnh, nên đã mời về trụ sở đơn vị làm việc.

bo khau trang chup anh tren pho di bo ho guom co gai bi phat 2 trieu dong dspl

Một nữ du khách bị xử phạt vì không đeo khẩu trang trên phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: VTC News

Hai nữ du khách bị xử phạt là chị P.H.V (SN 2001, ở huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) và B.P.T (SN 1999, ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) .

Tại cơ quan công an, 2 nữ du khách đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và tuân thủ quy định phòng chống dịch ở mọi lúc, mọi nơi. Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm ra biên bản xử phạt 2 nữ du khách trên mỗi người số tiền 2 triệu đồng.

Theo VTC News, không gian phố đi bộ Hồ Gươm được mở lại 2 ngày trước (từ 18h ngày 18/3) sau gần 1 năm phòng, chống dịch COVID-19. Để bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch trong khu vực, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức các tổ công tác liên ngành cắm 12 chốt cố định, phối hợp 5 tổ tuần tra cơ động bố trí làm 6 ca khép kín các khung giờ trong ngày để bảo đảm an ninh trật tự.

Tại các chốt đều có máy đo thân nhiệt và cán bộ y tế, công an làm nhiệm vụ yêu cầu người dân tuân thủ quy định phòng, chống dịch nghiêm túc.

Ngay tối đầu tiên triển khai tuyến phố đi bộ, ghi nhận tại chốt phố Hàng Gai, Tổ công tác đã mời một người dân có biểu hiện say rượu không tuân thủ quy định phòng, chống dịch về cơ quan chức năng làm việc. Gia đình người này đã ký cam kết với chính quyền không tái phạm các hành vi vi phạm.