Kiến ba khoang đốt nhưng bị chẩn đoán, dùng thuốc bệnh Zona thần kinh, nhiều người bị lở loét, nhiễm thêm độc tố

Người phụ nữ bị kiến ba khoang cắn nhưng được nhân viên nhà thuốc chẩn đoán bị Zona thần kinh và cho thuốc bôi khiến tình trạng diễn tiến nặng hơn, da phồng rộp nhiều kèm đau rát.

Báo Người lao động đưa tin, sáng 24/9, bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho hay gần đây tiếp nhận nhiều người dân bị kiến ba khoang tấn công dẫn đến biến chứng nặng do bị chẩn đoán nhầm.

Ca mới nhất là chị N.T.H (ở TP Thủ Đức) bị kiến ba khoang cắn không đi khám mua thuốc gần nhà trị bệnh Zona dẫn đến bệnh trạng diễn tiến nặng hơn, da phồng rộp, đau rát, bung mủ…

kien-ba-khoang-can-1632460663665809455855-216-0-816-960-crop-1632460669628374492282-1632468232.jpg
Một trường hợp bị kiến ba khoang tấn công và nhà thuốc chẩn đoán nhầm. Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin trên báo Tin tức, thống kê thời gian gần đây, đường dây tư vấn trực tuyến Zalo của bệnh viện Da Liễu TP.HCM tiếp nhận mỗi ngày khoảng 100 cuộc gọi tư vấn bệnh, trong đó có khoảng 20 trường hợp liên quan đến viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang.

BS.CK2 Võ Thị Đoan Phượng, Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình tư vấn trực tuyến, các bác sĩ gặp nhiều bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang nhưng lại bôi thuốc Acyclovir do chẩn đoán nhầm thành bệnh Zona. Việc điều trị sai này khiến cho bệnh nặng hơn, thậm chí có trường hợp trở thành viêm da tiếp xúc bội nhiễm.

Chẳng hạn như trường hợp của bệnh nhân H, gọi điện đến đường dây tư vấn qua Zalo của bệnh viện cho biết, vùng da sau cổ bị ngứa, đỏ, rát… Theo lời kể của bệnh nhân H., do dịch chị không đi khám được nên ra nhà thuốc gần nhà để mua thuốc thì được nhân viên nhà thuốc chẩn đoán là bị Zona và cho thuốc bôi, uống nhưng tình trạng không cải thiện mà diễn tiến nặng hơn, da phồng rộp nhiều kèm đau rát.

Theo bác sĩ Đoan Phượng, viêm da do tiếp xúc kiến ba khoang và bệnh Zona thần kinh là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau. Việc chẩn đoán nhầm, sử dụng thuốc sai sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị, có thể khiến bệnh nặng và quá trình phục hồi lâu hơn. “Việc điều trị viêm da do tiếp xúc kiến ba khoang không khó nhưng nếu không đúng, có thể gây viêm nặng hơn, nhiễm khuẩn thứ phát và loét. Vì vậy, khi mắc bệnh người dân không tự điều trị mà nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc và xử lý thích hợp. Trong trường hợp không thể đến bệnh viện để khám, người dân có thể liên hệ đường dây tư vấn Zalo hỗ trợ mùa dịch của BV Da Liễu TP.HCM để được các bác sĩ tư vấn và có hướng xử trí phù hợp”, bác sĩ Đoan Phượng lưu ý.

Ngoài đường dây tư vấn trực tuyến, trong thời gian qua các y bác sĩ BV Da Liễu TP.HCM đang công tác tại BV Dã chiến số 12 cũng đã hỗ trợ thăm khám, điều trị cho rất nhiều trường hợp bệnh nhân Covid-19 bị viêm da do tiếp xúc kiến ba khoang.

Bác sĩ Lê Thị Thùy Trang, hiện đang công tác tại BV Dã chiến số 12 cho biết: “Trong quá trình thăm khám, theo dõi sức khỏe các bệnh nhân Covid-19 tại BV Dã chiến số 12, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. May mắn, đây là BV Dã chiến do các bác sĩ BV Da Liễu phụ trách nên bệnh nhân được tư vấn, điều trị bằng các thuốc thoa tại chỗ”.

Bác sĩ Đoan Phượng lưu ý, khi bị viêm da do tiếp xúc kiến ba khoang, người dân cần hạn chế sử dụng xà bông lên vùng da này, tránh tiếp xúc với ánh sáng vì sẽ gây tình trạng viêm da tiếp xúc nặng hơn; không sờ, đụng, cào, gãi vùng da này vì nếu không rửa tay sẽ làm lan độc tố sang vùng da khác. Nếu điều trị đúng cách thì thương tổn sẽ mau lành, không để lại di chứng như sẹo xấu. Nếu điều trị không đúng cách, có thể dẫn tới nhiễm trùng, để lại sẹo xấu và trong trường hợp viêm da tiếp xúc nặng, lở loét nhiều…người dân không nên tự ý sử dụng thuốc mà cần đến các bệnh viện có chuyên khoa da liễu uy tín để được điều trị.