Lễ viếng Á hậu Philippines bị dừng đột ngột để NBI khám nghiệm tử

Lễ viếng Christine Angelica Dacera diễn ra ngày 9/1 bị dừng 2-3 tiếng để NBI khám nghiệm tử thi.

Tối 9/1, ABS-CBN News đưa tin Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) tiến hành khám nghiệm tử thi người mẫu, tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera.

Ngày 9/1, lễ viếng tiếp viên hàng không được diễn ra tại thành phố General Santos. Ban lãnh đạo nhà thờ Saint Peter đặt lối đi ở phía bên trái, dựng lều và xếp ghế cho những vị khách đến viếng Dacera. Ban tổ chức lễ tang sắp xếp 10 khách vào viếng cùng lúc và mỗi nhóm chỉ có 5-10 phút để tạm biệt Dacera.

Đến 16h, ban tổ chức lễ tang đột ngột thông báo dừng việc viếng thăm. Linh cữu của Dacera sau đó được đưa ra khỏi nhà thờ và đến nhà xác. Vài phút sau, nhóm NBI đến từ Manila, General Santos, Davao và Cotabato tiến hành khám nghiệm tử thi. Quy trình pháp y khám nghiệm kéo dài khoảng 2-3 tiếng.

Christine Angelica Dacera qua đời ngày 1/1 sau bữa tiệc mừng năm mới. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tới 22h ngày 9/1, ABS-CBN cho biết lễ viếng Dacera được tiếp tục tại nhà thờ Saint Peter. Trong khi đó, gia đình Dacera họp bàn với đội pháp y NBI.

Trước đó, cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) thừa nhận sai sót vì không khám nghiệm tử thi lần hai trước khi thi thể của Christine được đưa đi bảo quản lạnh. Bộ trưởng Tư pháp Philippines Menardo Guevarra yêu cầu lãnh đạo cục Điều tra Quốc gia nộp hồ sơ báo cáo vụ việc trong vòng 10 ngày.

Cũng trong tối 9/1, CNN Philippines đưa tin cha mẹ của người mẫu là Jose Nestor và Sharon Dacera đã đệ đơn kiện nhân viên pháp y của Cảnh sát Điều hành Tội phạm (SOCO) Michael Nick Sarmiento. Sarmiento là người gửi báo cáo pháp lý y tế và giấy chứng tử liên quan đến cái chết của Dacera.

Người thân của người mẫu bức xúc khi Michael Nick Sarmiento yêu cầu ướp lạnh thi thể của Dacera quá sớm mà chưa có sự đồng ý của gia đình và không tiến hành khám nghiệm. Gia đình yêu cầu SOCO sa thải Michael Nick Sarmiento.

“Yêu cầu cơ bản là phải tiến hành khám nghiệm tử thi trước khi uớp xác. Việc ướp xác tiêu hủy mọi bằng chứng của cuộc điều tra”, CNN Philippines viết.

Vì thi thể được ướp lạnh trước khi khám nghiệm, cảnh sát cũng không lấy được mẫu máu để hỗ trợ quá trình điều tra. Cha mẹ của Dacera cho rằng báo cáo khám sức khỏe và giấy chứng tử Michael Nick Sarmiento đưa ra là "không chính xác và gây hiểu nhầm".

Trước đó, dư luận Philippines xôn xao trước cái chết của Christine Angelica Dacera vào ngày đầu năm mới. Theo thông tin được cảnh sát nước này công bố, Dacera (23 tuổi) qua đời lúc 17h ngày 1/1 do bị phình động mạch sau khi tham gia bữa tiệc đón giao thừa tại một khách sạn ở TP.Makati (Manila, Philippines) cùng 11 người bạn.

Ngày 4/1, sau khi tìm thấy những dấu hiệu cho thấy nữ người mẫu bị cưỡng hiếp, cảnh sát thành phố Makati đã đệ đơn cáo buộc tạm thời tội hiếp dâm và giết người đối với 11 người đàn ông tham gia bữa tiệc. Theo kết quả khám nghiệm, Dacera bị thương ở chân, đầu gối và có vết xước ở đùi.

Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng xác thực, phía công tố viên đã yêu cầu cảnh sát thả những nghi phạm chính của vụ án sau 2 ngày điều tra. Thi hài Dacera được về quê nhà sau đó dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát Philippines. Gia đình cô cho biết sẽ theo đuổi vụ án đến cùng để tìm ra chân tướng sự việc.a