Lịch trình ca dương tính là F1 của Giám đốc Hacinco: Ở chung cư Vinhomes, gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người

Tối 13/5, sở Y tế Hà Nội thông tin về lịch trình chi tiết bệnh nhân L.V.V. ở chung cư Vinhome Skylake, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội - là F1 của ca bệnh 3634 (Giám đốc Hacinco).

Theo thông tin công bố, bệnh nhân tên L.V.V., là F1 của ca bệnh 3634, là nam, sinh năm 1979. Địa chỉ: Chung cư Vinhome Skylake, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nơi làm việc: Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí có địa chỉ tại khu đô thị mới Hồng Hà Eco City xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

covid-19-3-1620952554.jpg
Cán bộ y tế lấy mẫu test SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế

Theo điều tra dịch tễ, anh L.V.V. có đến nhà làm việc với F0 là bệnh nhân 3634.

Cụ thể, ngày 8/5: Buổi sáng đến nhà bệnh nhân N.V.T (3634) có tiếp xúc với chị N.T.T.H. (bệnh nhân 3633, vợ bệnh nhân 3634) khoảng 30 phút có đeo khẩu trang. Trưa về nhà ăn cơm với vợ và 2 con. Vợ là N.T.M.H. làm tại Vụ tổ chức Kiểm toán Nhà nước, trụ sở phố Nguyễn Chánh Cầu Giấy. 2 con đều ở nhà học online không đến trường. Khoảng 13h30 đến 18h30 đến nhà mẹ đẻ (M.T.V.) và chị gái (L.T.T.V.) ở phường Giang Biên, quận Long Biên. Sau đó về ăn cơm tại nhà.

Ngày 9/5: Ở nhà cả ngày. Buổi chiều mời bố mẹ vợ đến nhà ăn cơm, bố mẹ vợ ở cùng tòa nhà S1 Vinhome Skylec phòng 1701 (tòa nhà bên cạnh).

Ngày 10/5: Sáng làm việc tại công ty CPXD Contracxim có tiếp với một số người trong phạm vi hẹp (không nhớ rõ bao người) có đeo khẩu trang không đầy đủ. Trưa ăn cơm tại bếp ăn của công ty Contracxim, thường ăn muộn nên ít người. Chiều làm việc tại công ty Hồng Hà dầu khí có tiếp xúc với 1 số cán bộ khối văn phòng (không nhớ rõ số người) có đeo khẩu trang không đầy đủ. 13h-18h15 làm việc với anh V. tại ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lâm có đeo khẩu trang ngồi cách 2m. Tối về nhà ăn cơm tại nhà.

Ngày 11/5: Sáng họp tại công ty khoảng 13 người, có anh Nguyễn Văn Thanh (F0 - Bệnh nhân 3634) tham dự, ngồi cạnh anh Thanh, anh Thanh không đeo khẩu trang, bệnh nhân có đeo khẩu trang không đầy đủ. Trưa ăn cơm tại bếp ăn của công ty Contracxim. Chiều làm việc tại phòng riêng công ty Contracxim. Tối về nhà ăn cơm.

Ngày 12/5: Sáng 8h-10h làm việc tại công ty Contracxim có tiếp xúc với 5-7 cán bộ có đeo khẩu trang không đầy đủ. 11h nhận được thông tin anh Thanh dương tính, tự cách ly tại phòng, không ăn cơm trưa.

Thông báo cho TTYT Thanh Trì, UBND xã Thanh Trì và thông báo cho vợ về nhà để tự cách ly.

Chiều chuyển sang công ty Hồng Hà Dầu khí để hướng dẫn mọi người tự cách ly (qua điện thoại). 20h trung tâm Y tế Thanh trì tổ chức mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại Thạch Thất.

Ngày 13/5: Có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, sức khoẻ bình thường.

Qua điều tra dịch tễ, lực lượng y tế xác định ban đầu có 8F1, trong đó 5 F1 tại Nam Từ Liêm và 3 F1 của nơi khác.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm F1 gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và chuyển cách ly tại trường cao Đẳng nghề Công Nghệ Cao Hà Nội đồng thời khử khuẩn các địa điểm có liên quan tới bệnh nhân; thông báo cho các đơn vị chức năng và tiếp tục xác minh thêm các trường hợp liên quan