Lộ nguyên nhân vụ nữ sinh 15 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân bé gái 15 tuổi tử vong dưới sảnh chung cư CT1A phường Cổ Nhuế 1, Hà Nội là do tự tử.

Trưa 6/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân bé gái 15 tuổi tử vong dưới sảnh chung cư CT1A phường Cổ Nhuế 1 là do tự tử.

“Theo điều tra ban đầu, bé gái 15 tuổi ở chung cư CT1A phường Cổ Nhuế 1 tự tử là do mắc nhiều bệnh tật, không phải trầm cảm hay các yếu tố khác. Việc bé gái này bị bệnh gia đình cũng không biết. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, một số bạn bè thân thiết với nạn nhân kể lại thì gia đình mới biết tình trạng của con. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định không có đấu hiệu của vụ án hình sự”, nguồn tin cho hay.

971c7cc2-484a-4e95-a38e-1a53c4858a7b-16334257272871499156143-1633425744183199066315-1633505091.png
Hiện trường nơi phát hiện bé gái tử vong - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Hôm qua (5/10), báo Tuổi trẻ đưa tin, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đang tiếp nhận điều tra vụ việc một thiếu nữ rơi từ tầng cao chung cư trên địa bàn xuống đất tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 5/10 tại tòa nhà CT1A khu tái định cư, dự án Thành phố giao lưu thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại tòa chung cư CT1A phát hiện một thiếu nữ tử vong ngay dưới sảnh tòa nhà. Nạn nhân là N.N.D. (15 tuổi), ở tòa nhà này.

Nhận được tin báo, Công an phường Cổ Nhuế 1 đã có mặt bảo vệ hiện trường. Ngành y tế cũng tiến hành xét nghiệm Covid-19 với nạn nhân.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra.