Lợi dụng dịch COVID-19, giám đốc công ty vàng bạc lừa bán khẩu trang chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Tạ Thị Thu Thảo bị cáo buộc lợi dụng dịch bệnh COVID-19, đã cùng với em họ dựng chuyện bán thiết bị và khẩu trang y tế để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Ngày 28/9, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo (31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Minh Anh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạ Thị Thu Thảo. Ảnh Công an cung cấp

Được biết, hồi tháng 6, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam em họ của Thảo là Tạ Hoàng Huyên (26 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát).

Họ bị cáo buộc lừa bán 7.000 chiếc nhiệt kế hồng ngoại và 500 thùng khẩu trang y tế để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2019, Thảo cũng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tố cáo, người phụ nữ này đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần mua kim cương. Có người hùn tiền nhập kim cương về bán lại kiếm lời, Thảo đã chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Cảnh sát khi đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can. Sau đó, cơ quan chức năng cho Thảo tại ngoại để chữa bệnh.