Long An: Ba tài xế giao hàng cùng công ty dương tính COIVD-19

Ba tài xế làm việc cùng công ty tại huyện Đức Hòa thường xuyên lái xe giao hàng từ Long An đến TP.HCM có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Long An sáng 19/6 xác nhận, 3 ca nghi Covid-19 là tài xế gồm: T. (SN 1970), D. (SN 2000), V. (SN 1970) làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Lâm Minh Trí, chuyên cung cấp hóa chất công nghiệp. Công ty này tại Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, có khoảng 10.000 công nhân.

Sáng 18/6, các tài xế này đến trung tâm tế huyện Đức Hòa lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để hoàn tất thủ tục khi giao hàng, bất ngờ kết quả test nhanh lẫn PCR cả ba đều dương tính nCoV.

longan-1624088161719886383645-1624091809.jpg
Long An xét nghiệm sàng lọc công nhân trong các khu công nghiệp để nhanh chóng kiểm soát nguy cơ lây nhiễm - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngay sau đó, 3 tài xế được cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) và xác định 3 bệnh nhân có tiếp xúc với 49 người, trong đó có 16 người làm cùng công ty.

Qua trích xuất camera, các trường hợp tiếp xúc gần với ba tài xế đều mang khẩu trang, giữ khoảng cách.

Đến nay, Long An ghi nhận 11 ca Covid-19 trong cộng đồng, tại Cần Giuộc, Cần Đước, TP Tân An, Tân Thạnh và Đức Hòa. Trong đó, 3 ca dương tính mới là tài xế chưa được bộ Y tế công bố, xem như ca nghi nhiễm.

Tỉnh quyết định ngưng giãn cách xã hội tại 4 địa phương TP Tân An, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc từ hôm nay, sau 17 ngày áp dụng.

Do giáp ranh với TP.HCM, trước đó Long An đã lập 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại quốc lộ 1, quốc lộ N2 và quốc lộ 50. Ngoài ra, 4 huyện giáp ranh TP.HCM và Tây Ninh gồm Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ và Cần Giuộc cũng lập 10 chốt.

Người dân từ vùng dịch, đặc biệt TP.HCM, về Long An từ ngày 20/5 đến 1/6 được lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời cách ly tại nhà. Trường hợp không nằm trong vùng dịch phải làm cam kết hạn chế rời khỏi nhà.