Lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng, nữ cán bộ ấp bị phạt 10 năm tù

Bằng thủ đoạn gian dối, nữ cán bộ ấp đã chiếm đoạt gần 800 triệu đồng của nhiều người để tiêu xài cá nhân.

Ngày 16/7, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 10 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Mười, SN 1974, nguyên cán bộ phụ nữ ấp 8, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, Vĩnh Long về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Mười tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2015 Mười đứng ra làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi mùa, hụi tháng, hụi tuần với các giá trị từ 100.000 đến 5.000.000 đồng.

Lúc làm chủ hụi, có nhiều hụi viên không đóng tiền đúng hạn nên Mười phải vay bên ngoài để bù vào.

Để có tiền trả lãi vay và tiêu xài, Mười chủ động đưa tên khống vào các dây hụi và lập thêm nhiều dây hụi mới. Tính đến thời điểm vỡ hụi (tháng 5/2017), còn 39 dây hụi chưa kết thúc với 1.199 phần hụi.

Trong đó, Mười tham gia 52 phần hụi, đưa tên khống vào 60 phần hụi. Do được các hụi viên tin tưởng nên Mười còn lấy tên 47 hụi viên để hốt hụi chiếm đoạt trên 789 triệu đồng.