Miền Bắc chuẩn bị đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, nhiệt độ lên tới 38 độ C

Sau khi kết thúc đợt lạnh, miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè. Theo dự báo, đợt nắng nóng này có một số nơi có nhiệt độ lên trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 19/4, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ duy trì trạng thái lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong ngày 16 độ C, cao nhất 21 độ C. Nền nhiệt hôm nay cao hơn một ngày trước đó 2 độ C, đồng thời mưa dông chấm dứt khiến thời tiết dễ chịu hơn.

Đợt lạnh này được dự báo kéo dài đến hết ngày 20/4, sau đó nền nhiệt tăng nhanh chóng và chuyển trạng thái nắng nóng vào cuối tuần.

mien bac chuan bi don dot nang nong dau tien cua mua he nhiet do len toi 38 do c

Sau khi kết thúc đợt lạnh, miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè. Theo dự báo, đợt nắng nóng này có một số nơi có nhiệt độ lên trên 38 độ C. Ảnh minh họa

Từ ngày 23/4, nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 27 đến 30 độ C, thấp nhất duy trì 21-24 độ C. Sau đó, nền nhiệt tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng khoảng 35 độ C vào ngày 24/4. Nắng nóng bao trùm khắp miền Bắc.

Tờ Tri Thức Trực tuyến đưa tin, cao điểm của đợt nóng sắp tới rơi vào ngày 25-27/4 khi nhiệt độ ở đồng bằng và Tây Bắc phổ biến 33-35 độ C, riêng khu vực Hòa Bình có nơi trên 36 độ C. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 34-36 độ C, vùng núi 35-37 độ C, một số nơi nóng trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối kèm nguy cơ sấm sét, gió giật và lốc xoáy. Người dân cần lưu ý để đề phòng.

Dự báo thời tiết ngày 19/4:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng Lai Châu-Điên Biên 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.