Mưa lũ tại miền Trung: Đã có 84 người chết, 38 người mất tích, gần 53 nghìn căn nhà bị ngập

Tính đến hết ngày 18/10, mua lũ tại miền Trung đã khiến 84 người chết, 38 người mất tích, 52.933 nhà bị ngập, 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ,...
Cảnh báo mưa lũ còn kéo dài tại miền Trung

Theo số liệu của Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT, mưa lũ từ ngày 6/10 đến hết ngày 18/10 như sau: Thiệt hại về người: Người chết: 84 người; Người mất tích: 38 người

Về nhà ở: 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055); 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ.

Về nông nghiệp: 924 ha lúa, 106.616 ha hoa màu, 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi;

Để ứng phó với mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại, lực lượng chức năng và các địa phương đã sơ tán 11.575 hộ dân trên tổng 35.787 hộ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung bộ nên từ nay đến ngày 21/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 450mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 250mm; ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế từ 150-300mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam - Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Sau ngày 21.10, ở các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.