Mỹ: Đại dịch COVID-19 đã khiến 500.000 người tử vong

Tính đến ngày 21/2, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã chạm mốc 500.000, một mức khó có thể tưởng tượng được khi đại dịch bắt đầu.

Hơn một năm sau đại dịch, tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Mỹ hiện là 500.001 người - gần bằng dân số của Thành phố Kansas, bang Missouri.

Con số này cũng vượt qua số người chết trong năm 2019 vì các bệnh mãn tính đường hô hấp dưới, đột quỵ, Alzheimer, cúm và viêm phổi cộng lại. Đồng thời, tổng số ca nhiễm tính đến nay đã vượt qua 28 triệu. 

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cho biết trên chương trình “State of the Union” rằng COVID-19 “không giống những gì chúng ta đã trải qua trong 102 năm qua, kể từ đại dịch cúm năm 1918”.

21insider-a1-donotpub-superjumbo-1613963155.jpg

Tờ New York Times ngày 21/2 được xuất bản với trang bìa gồm hình ảnh đồ họa có khoảng 500.000 dấu chấm, mỗi chấm đại diện cho một sinh mạng đã mất ở Mỹ vì Covid-19. Ảnh: New York Times.

Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 400.000 vào ngày 19/1, trong thời gian cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, người hứng chịu nhiều chỉ trích về nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng y tế này. Đến chiều 21/2, 500.001 người đã chết vì COVID-19.

Những ca tử vong đầu tiên do COVID-19 được ghi nhận tại Mỹ vào đầu tháng 2/2020, ở Hạt Santa Clara, California. Phải mất 4 tháng để số ca tử vong lên mức 100.000 người. Các mốc 200.000 và 300.000 ca tử vong được ghi nhận vào tháng 9 và 12. Tuy vậy, chỉ mất hơn một tháng để số ca tử vong tăng từ 300.000 lên 400.000 và khoảng hai tháng để tăng từ 400.000 lên gần 500.000.

Theo số liệu của đại học Johns Hopkins, số người chết trên toàn cầu ngày 22/2 đã gần chạm mức 2,5 triệu, trong khi số ca nhiễm là hơn 113 triệu. 

Mặc dù số ca tử vong được thống kê dựa trên số liệu do các cơ quan chính phủ trên thế giới cung cấp, nhưng số người chết thực tế được cho là cao hơn đáng kể.