Nam thanh niên rơi từ tầng 4 khu cách ly tập trung xuống đất tử vong

Một nam thanh niên đang cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại Bình Dương đã rơi từ lầu 4 xuống đất tử vong.

Theo nguồn tin riêng của PLO, khuya ngày 10/8 một nam thanh niên đang cách ly tại khu cách ly tập trung (khu nhà ở xã hội Became Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã rơi từ lầu 4 xuống đất tử vong.

Khu cách ly tập trung tại thị xã Bến Cát (Bình Dương). Ảnh: K.D

Theo tờ Gia đình Xã hội, được biết, nam thanh niên này là 1 trong số 343 người Việt Nam từ Nhật Bản trở về và được đưa về khu cách ly tập trung này vào ngày 29-7. Sắp hết thời gian cách ly thì xảy ra vụ việc.

Các trường hợp này sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về Bình Dương đều được đưa đi cách ly ngay sau đó. Nam thanh niên sắp hết thời gian cách ly thì sự việc xảy ra.

Một nguồn tin cho biết thêm, nạn nhân nghi nhảy lầu tự tử vì có dấu hiệu bất thường về hành động trước đó.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.