Nghệ An: 3 người trong một gia đình dương tính COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Tương Dương (Nghệ An) đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi phát hiện 3 người trong một gia đình tại huyện Tương Dương dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây.

Theo báo Tri thức trực tuyến, sáng 14/7, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, trong đêm 13/7 và sáng 14/7, địa phương này ghi nhận 4 trường hợp dương tính với nCoV. Trong đó, 3 bệnh nhân là người trong gia đình ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Cụ thể: Trường hợp thứ nhất là bà C.T. L. (SN 1979), trú bản Chăm Puông, Lượng Minh, Tương Dương. Bà L. trong thời gian qua chỉ ở nhà, đi làm rẫy, không đi đâu và không tiếp xúc với người nào đi từ vùng dịch trở về địa phương. 3 ngày trước, bà L. có biểu hiện sốt nhẹ, ho húng hắng, không mệt mỏi. Bà L. được điều dưỡng trạm y tế xã Bảo Thắng, đến kê đơn thuốc và chuyền dịch tại nhà. Ngày 13/7, bà L. đi cùng con trai, con dâu đến trung tâm y tế huyện khám bệnh và được lấy mẫu test nhanh 3 lần dương tính; sau đó cho lấy mẫu gửi CDC tỉnh làm xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là chị M.T.H. (SN 1998, con dâu bà L.), trú bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An. Trưa ngày 12/7, chị H. có biểu hiện ớn lạnh, không sốt, không ho, không mệt. Sáng 13-7, chị H. đi cùng chồng, mẹ chồng đưa con cùng đi khám bệnh tại trung tâm y tế huyện Tương Dương và được lấy mẫu test nhanh 3 lần dương tính; sau đó lấy mẫu gửi CDC cho kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

18-zing-1626231272.jpg
Ngành y tế đang xác định nguồn lây các ca nhiễm mới. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trường hợp thứ 3 là cháu C.T.B.N. (SN 2021, con chị H.), trú bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, Tương Dương. Cháu N. có kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 13/7.

Hiện tại cả 3 trường hợp trên trên đang được cách ly điều trị tại khoa Truyền nhiễm trung tâm y tế huyện Tương Dương.

Liên quan đến 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại bản Chăm Puông, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tương Dương đã triệu tập cuộc họp khẩn lúc 2h sáng 14/7 nhằm đưa ra các biện pháp phòng chống dịch.

Trường hợp thứ 4 là T.V.T. (81 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành). Bệnh nhân có con trai đi làm ở Bình Dương về ngày 26/6.

Người này được phát hiện dương tính với nCoV sau 3 lần xét nghiệm âm tính khi điều trị bệnh đốt sống cổ tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo báo Người lao động, tính tới thời điểm hiện tại, Nghệ An đã có 136 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó TP Vinh có 89 ca, Diễn Châu 18, Tân Kỳ 1, Quỳ Hợp 5, Nam Đàn 6, Đô Lương 1, Hoàng Mai 2, Nghĩa Đàn 1, Nghi Lộc 4, Quỳnh Lưu 5, Tương Dương 3 ca, Yên Thành 1. Lũy tích số ca bệnh tái dương tính đã phát hiện 7 trường hợp. Số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 14 trường hợp, số bệnh nhân tử vong 1 trường hợp.