Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly

Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly
hai-duong-covi1-1614733403.jpg
Trưa 1/3, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có chỉ thị thống nhất kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng, gỡ bỏ lệnh phong tỏa với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng từ 0h ngày 3/3.

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 2).

Mong chờ đến giờ dỡ bỏ cách ly, chị Trần Hải Yến (bác sĩ Trung tâm y tế TP Chí Linh) cho biết: "Chúng tôi mong chờ giờ phút nay hơn cả chờ giao thừa. Chưa bao giờ tôi ở trong nhà lâu đến vậy. Ngay cả các con tôi cũng không ngủ được, đòi đi cùng mọi người ra đây để chờ thời khắc này".

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 3).

Được về nhà sau hơn 30 ngày làm việc, ông Vương Quốc Oanh (lái xe Trung tâm y tế TP Chí Linh) chia sẻ: "Trong cuộc đời làm nghề, chưa bao giờ tôi đi làm lâu vậy, xa ngày cuối năm, xa cả dịp lễ Tết. Tuy nhiên, vì công việc chung, chúng tôi vẫn phải cố gắng hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, với mong muốn đẩy lùi được dịch bệnh".

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 4).

Chủ động tham gia vào đội tình nguyện viên, cô giáo Nguyễn Thị Tâm (Trường tiểu học Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) xúc động nói: "Tôi thấy việc tham gia các hoạt động giúp đẩy lùi phòng chống dịch là vô cùng ý nghĩa, đặc biệt trong thời điểm các nước nói chung, Hải Dương nói riêng đang nỗ lực chiến đấu với Covid-19".

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 5).

Đến 11h30 đêm 2/3, đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho cán bộ tại chốt kiểm dịch và thực hiện lệnh gỡ rào phong tỏa TP Chí Linh.

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 6).

Khoảnh khắc lực lượng chức năng tháo dỡ rào phong tỏa thành phố Chí Linh đúng 0h ngày 3/3.

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 7).

Người dân Chí Linh vui mừng vỡ òa trong niềm hân hoan, vui sướng hò reo sau hơn 1 tháng phong tỏa toàn thành phố vì Covid-19.

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 8).

Hầu hết 949 chốt kiểm soát dịch ở Hải Dương (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã) đã được dỡ bỏ. Hiện chỉ còn một số chốt lập ở khu vực bị phong tỏa do xuất hiện ca nhiễm mới.

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 9).

 

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 10).

Niềm vui của các cán bộ Y tế tại Trung tâm y tế TP Chí Linh nơi là bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Hải Dương.

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 11).

 

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 12).

 

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 13).

 

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 14).

Bí thư tỉnh Hải Dương, Phạm Xuân Thăng trực tiếp gỡ rào tại chốt cách ly.

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 15).

Để tiếp tục phòng chống dịch sau khi dỡ cách ly xã hội, Hải Dương phân chia 12 đơn vị hành chính cấp huyện ra làm hai nhóm. Những nơi đang bị phong tỏa tiếp tục thực hiện cách ly xã hội cho đến khi đủ thời gian quy định. Bốn huyện thị gồm Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương thực hiện Chỉ thị 15, tiếp tục giãn cách xã hội cho tới ngày 17/3.

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 16).

Hải Dương là ổ dịch lớn nhất cả nước với 684 trên tổng số 868 ca nhiễm của cả nước tính từ ngày 28/1 đến nay. TP Chí Linh ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 383, hai huyện Gia Lộc, Thanh Miện chỉ ghi nhận một ca nhiễm.

Tin nhanh - Người dân Hải Dương ăn mừng dỡ bỏ cách ly (Hình 17).

Toàn tỉnh còn 387 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế và 2.800 cách ly tập trung.