Người dân Quảng Ngãi thu dọn đống đổ nát sau khi bão số 9 đi qua

Đến đầu giờ chiều nay, khi mưa đã tạnh, gió đã lặng hẳn thì những người dân TP Quảng Ngãi bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát.

Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 9. Tại TP Quảng Ngãi ngay từ sáng sớm đã xuất hiện gió bão mạnh kèm mưa lớn. Nhiều công trình, nhà dân bị tốc mái. Hầu hết cây xanh tại các tuyến đường bị ngã đổ.

Đến đầu giờ chiều, khi mưa đã tạnh, gió đã lặng hẳn thì những người dân TP Quảng Ngãi bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát.

Đường phố Quảng Ngãi tan tác sau bão số 9.

Bảng quảng cáo, cây cổ thụ cũng đã bị gió làm đổ sập.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo về thiệt hại do mưa bão.

Có 1 nhà bị sụp đổ, trên 440 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó Đức Phổ 300 nhà, Tư Nghĩa 70, Trà Bồng 22, Sơn Tây 16, Sơn Tịnh 7, Ba Tơ 32 nhà.

Bão mạnh cũng làm 7 trụ sở cơ quan bị tốc mái, một trạm BTS thu phát sóng viễn thông của Vinaphone ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ bị đổ ngã.

Một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh, Lý Sơn bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra.