Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng

Người dân đứng vái vọng cầu bình an từ phía bên ngoài khi Hà Nội quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn để phòng dịch COVID-19 lây lan.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 1

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, tất cả các đền, chùa ở Thủ đô đều tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật chiều 16/2 tại khu vực Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội), khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ so với những ngày trước đó.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 2

Ban Quản lý Phủ Tây Hồ dán thông báo đóng cửa ngay trước cổng. Không được vào trong, nhiều người chọn cách vái vọng ở phía ngoài.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 3

Đồ lễ được người dân đặt ở góc cửa ra vào Phủ Tây Hồ.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 4

Nhiều người đến Phủ Tây Hồ bất ngờ với thông báo đóng cửa và đành ngậm ngùi ra về. 

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 5

Tại khu vực chùa Trấn Quốc (Quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng "cửa đóng, then cài" trong chiều ngày mùng 5 Tết.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 6

Thông báo tạm dừng hoạt động được dán kín cổng ra vào.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 7

Người dân thỉnh cầu may mắn, tài lộc, sức khoẻ trong năm mới từ phía xa.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 8

Người dân giữ khoảng cách khi vái vọng trước khu vực đền Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội).

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 9

Đa số người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 10

Người dân nhét tiền lẻ vào khe cửa đền Quán Thánh.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 5 Tết: Vái vọng từ xa, nhét tiền qua khe cổng - Ảnh 11

Cảnh vái vọng tại các ngôi đền, chùa tiếp tục diễn ra giống như hồi tháng 2/2020, khi Thành phố Hà Nội quyết định đóng cửa đền, chùa nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 (thời điểm đó còn gọi là dịch viêm đường hô hấp do virus corona).