Người phụ nữ ném đồ đạc từ khách sạn xuống đường: Gặp vấn đề về tâm lý

Cơ quan chức năng xác định, người phụ nữ ném đồ xuống đường cách ly tại khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn gặp vấn đề về tâm lý.

Ngày 21/10, Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ lãnh đạo UBND phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết, phía công an đang xác minh, xử lý người phụ nữ ném đồ đạc từ tầng cao khách sạn xuống đường Lê Thánh Tôn.

nguoi phu nu nem do dac tu khach san xuong duong gap van de ve tam ly dspl 888

Người phụ nữ ném đồ đạc từ khách sạn xuống đường.

Thông tin ban đầu, vào tối 20/10, người dân lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn tá hỏa khi phát hiện nhiều đồ vật rơi từ tầng cao của một khách sạn trên đường này xuống. Nhiều người kịp thời tránh được nên không bị đồ vật rơi trúng.

Phía UBND phường cho biết, địa điểm khách sạn là nơi cách ly tập trung. Việc xử lý sau đó là lực lượng công an và phía y tế, đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch.

Thông tin thêm về sự việc, Tri Thức Trực Tuyến cho hay, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ trên đang cách ly tại khách sạn trên. Quá trình lưu trú, người phụ nữ gặp vấn đề tâm lý nên xảy ra vụ việc trên.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, theo Dân Trí, ngày 19/10, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) thông tin, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối 2 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong khu cách ly phòng, chống COVID-19.

Theo đó, 2 đối tượng là Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1991, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1991, trú tại TP.Huế, cùng tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước đó, tối 18/10, các cán bộ trực Khu cách ly T17 (Khu du lịch Làng Xanh, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) phát hiện nhiều đối tượng nghi sử dụng chất ma túy trong khu cách ly nên đã phối hợp với Công an huyện Phú Lộc kiểm tra.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 5 có bộ dụng cụ nghi ngờ sử dụng ma túy. Qua test nhanh số người trong phòng thì kết quả Cường và Phương dương tính với chất ma túy.

Được biết, Cường và Phương là những công dân về quê tránh dịch từ các tỉnh, thành phía Nam và được cách ly tại Khu cách ly T17 từ đầu tháng 10 đến nay.

Hiện Công an huyện Phú Lộc đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng trên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thủy Tiên (T/h) - Người Đưa Tin