Người tung tin sai chuyện ca sĩ Thuỷ Tiên bị bắt sẽ bị xử lý thế nào?

Phía cơ quan điều tra Bộ Công an mới đây đã bác tin đồn về việc vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên bị bắt giữ được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 16/10, một nguồn tin của báo VietnamNet đã bác bỏ thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về việc ca sĩ Thuỷ Tiên bị bắt vì liên quan đến tiền từ thiện. Theo đó, nguồn tin này cho biết rằng hình ảnh Thuỷ Tiên đứng cạnh các chiến sĩ công an là hình ảnh đã qua cắt ghép, chỉnh sửa.

Theo nguồn tin này, đơn thư tố cáo của một số người cho rằng các nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Thuỷ Tiên, thiếu minh bạch trong hoạt động từ thiện, hiện đang được Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã mời làm việc đối với bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên, SN 1985, quê Kiên Giang) và ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10).

Đơn thư tố cáo đối với các nghệ sĩ khác như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh, SN 1969), ông Huỳnh Trấn Thành (tức MC Trấn Thành, SN 1987)... hiện đan được cơ quan công an lần lượt xử lý.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho biết hành vi tung tin sai sự thật về việc ca sĩ Thuỷ Tiên bị bắt là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội cũng như uy tín, danh dự của cá nhân.

tung tin thuy tien bi bat

Bức ảnh vợ chồng Thuỷ Tiên bị công an dẫn giải là cắt ghép. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo ông Giáp, căn cứ vào thông tin hiện có, người tung tin đồn trên có thể bị xử phạt hành chính về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, hoặc nặng hơn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vu khống hoặc Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Dưới góc độ hành chính, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền trong khoảng 10-20 triệu đồng.

Nếu hành vi này được chứng minh có mục đích thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, gây dư luận xấu hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.

Bên cạnh đó, theo luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp Trị), hành vi cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh bị công an dẫn giải cũng có thể bị truy cứu về tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, ông Lực phân tích: "Theo quy định, hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị xử lý về tội danh này. Trường hợp này, người thực hiện hành vi biết rõ không có sự việc cặp vợ chồng này bị dẫn giải nhưng vẫn cố tình đăng tải thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tới danh dự cá nhân".

Với tình tiết định khung sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, người vi phạm có thể đối diện mức án tối đa 3 năm tù.

Phía bị hại cần cung cấp cho lực lượng công an bằng chứng về hành vi cắt ghép, chỉnh sửa ảnh, đăng tải thông tin vu khống để cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện quy trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Minh Hạnh (T/h) - Người Đưa Tin