Nhà phố bỏ hoang giá 3 tỷ đồng/m2, đại gia phát hoảng

5 căn nhà mặt phố bỏ hoang được chính chủ rao bán với mức giá 3 tỷ đồng cho mỗi mét vuông khiến nhiều đại gia chùn tay.

Tọa lạc tại Plunkett's Road, quận The Peak, khu nhà giàu, nơi ở của những người làm trong giới tài chính - ngành chủ đạo của Hong Kong (Trung Quốc), dãy nhà phố gồm 6 căn liền kề nhưng chỉ có 5 căn được rao bán.

nha-4-ty-dong-1-met-vuong-1625640712.jpg

6 căn nhà liền kề toát ra vẻ kim tiền sang chảnh.

Giá trung bình mỗi căn khoảng 113.000 USD, tương đương 2,48 tỷ đồng/m2, căn đắt nhất lên tới hơn 3 tỷ đồng/m2. Cho đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi căn nhà nói trên có mức giá lên tới 6.560 tỷ đồng – một con số khiến nhiều đại gia cũng phải chùn chân.

nha-4-ty-dong-1-met-vuong-3-1625640741.jpg

Phòng bếp sang trọng lát đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê, tượng Hy Lạp.

Tổng thể, mỗi căn nhà có diện tích từ 420m2 đến 460m2, 2 gara chứa xe, khu vườn rộng 85m2, khu mái rộng 79m2.

nha-4-ty-dong-1-met-vuong-2-1625640766.jpg

Phòng khách sang trọng với tone màu vàng kim toát lên sự giàu sang, quyền lực.

nha-4-ty-dong-1-met-vuong-4-1625640791.jpg

"Khu vườn trên mây" của giới siêu giàu.

Căn nhà "nhỏ" có hệ thống an ninh bảo mật bất khả xâm phạm. Các căn hộ có nội thất độc quyền đắt đỏ, nhiều mẫu tranh sơn dầu nguyên bản và đèn chùm được chế tác thủ công.

nha-4-ty-dong-1-met-vuong-1-1625640814.jpg

 An ninh tòa nhà được bảo mật tối đa. 

Các phòng được lắp đặt với hệ thống điều hòa không khí riêng biệt, điện thoại hỗ trợ các cuộc gọi khẩn cấp hay cửa ra vào có khả năng chống đạn.

Những căn nhà phố này cũng giống như một bộ sưu tập của giới siêu giàu.

Trước đó, một ngôi biệt thự được bán với giá 149 triệu USD, 4 tỷ đồng/m2, căn nhà 4 phòng ngủ có diện tích 853 m2 gồm 1 bể bơi, thang máy, sân vườn và tầm nhìn ra thành phố Tsim Sha Tsui, Hong Kong (Trung Quốc).

Ở phân khúc căn hộ, cách đây không lâu, một căn hộ cao cấp được bán với giá khoảng 71,7 triệu USD, tức gần 1.630 tỷ đồng, phá kỷ lục căn hộ đắt nhất châu Á trước đó. Căn hộ có diện tích 394 m2 tọa lạc trên núi Thái Bình (The Peak) cao nhất xứ Cảng thơm, thuộc dự án Mount Nicholson.

Không chỉ chỗ ở, ngay cả chỗ đỗ xe ở đây cũng được giao dịch như một sản phẩm bất động sản. Giá của chỗ đỗ xe rộng khoảng 17,5 m2 tại đây đã được bán với giá khoảng 664.300 USD (15,3 tỷ đồng). Mức giá này là cao nhất từ trước đến nay cho một chỗ đỗ xe ở châu Á.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), không hiếm gặp những căn hộ siêu đắt đỏ, đứng top đầu những thành phố có nhà đắt nhất thế giới.  

Mức giá nhà đất tại xứ Cảng thơm đang ở mức cao kỷ lục trong vòng 14 năm qua. Tại đây, những căn hộ "nano" có diện tích nhỏ cũng có thể có giá tới 41.000 USD/m2, thậm chí, tại đặc khu hành chính này, một căn hộ chỉ rộng 18m2 được chào bán với mức giá 4 triệu USD.

Thật khó tin khi một người dân tại Hong Kong (Trung Quốc) phải chắt bóp chi tiêu trung bình tới 21 năm mới đủ tiền để mua một căn nhà theo đúng nghĩa.

Nguồn cung tại đây tiếp tục suy giảm. Số lượng nhà có thể được xây giảm từ 25.500 căn hồi 3 năm trước xuống 13.020 năm nay. Cushman & Wakefield dự báo giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ tiếp tục tăng thêm 5% trong nửa cuối năm nay.

Diệu Minh - Người Đưa Tin Pháp Luật