Nhiệt độ miền Bắc giảm trước khi đón gió mùa Đông Bắc

Từ đêm 30/4, gió mùa đông bắc tràn về khiến miền Bắc mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong hai ngày 30/4-1/5.

Hôm nay (ngày 27/4), nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc giảm 2-3 độ, nắng nóng chỉ còn ở khu vực Tây Bắc Bộ, miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên.

Thủ đô Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng tiếp tục với nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ 28-29/4, một vùng hội tụ gió hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ gây mưa dông. Từ đêm 30/4, gió mùa đông bắc tràn về khiến miền Bắc mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong hai ngày 30/4-1/5. Nền nhiệt giảm mạnh, trời mát mẻ, riêng vùng núi trời lạnh.

nhiet do mien bac giam truoc khi don gio mua dong bac

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamplus.

Từ khoảng ngày 29/4, một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc tăng cường lệch Đông nên từ ngày 28 đến 30/4, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, nắng ban ngày, nhiệt độ giảm, dao động ở mức 26-33 độ C.

Khoảng chiều tối 30/4 và ngày 1/5, Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, có nơi xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ tiếp tục giảm, mức cao nhất ngày 30/4 là 31-32 độ C, ngày 1/5 là 25-26 độ C; nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc tràn xuống.

Từ ngày 2-5/5, do không khí lạnh suy yếu kết hợp rìa xa xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng, gió Tây Bắc cấp 2-3, nhiệt độ tăng, mức cao nhất không vượt quá 33 độ C.

Các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ, từ ngày 30/4 đến 1/5 có mưa rào và dông; vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to tập trung từ chiều tối 30/4 đến sáng 1/5; ngày 1/5 thời tiết chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh; ngày 2/5 giảm mưa, ngày 3/5 trời nắng.