Nhóm thanh niên giở thói "côn đồ", hùa nhau đập phá tài sản vì không được vào khu vui chơi trẻ em

Do không phù hợp lứa tuổi, người quản lý khu trò chơi không cho 15 gã trai vào chơi nên xảy ra cự cãi. Nhóm thanh niên sau đó đã đập phá camera tại đây.

Ngày 17/4, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến vụ hủy hoại tài sản.

screenshot-8-3-1618707080.png
Các đối tượng liên quan đến vụ đập phá tài sản. Ảnh: Người lao động

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1993, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) khai nhận, vào lúc 16h30 ngày 14/3, Hùng cùng với 14 người bạn đến chơi tại khu trò chơi dành cho trẻ em ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Gạo.

nguyen-thanh-hung-1618649188983460900677-1618707177.jpeg
Nguyễn Thanh Hùng bị bắt về tội hủy hoại tài sản. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Do không phù hợp lứa tuổi, người quản lý khu trò chơi không cho 15 người này vào chơi nên xảy ra cự cãi. Hùng liền gọi điện thoại cho bà chủ khu trò chơi và cho rằng bà đang thiếu tiền người thân của Hùng.

Khi bà chủ khu trò chơi khẳng định không thiếu nợ ai, nhóm thanh niên liền đập phá 3 camera quan sát của khu trò chơi.

Bước đầu, Nguyễn Hoài Nam (ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) đã thừa nhận cùng với Nguyễn Hoàng Sơn (ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đập phá camera của khu vui chơi dành cho trẻ em.