Những hành động khiến phụ nữ trở nên kém duyên khiến đàn ông "cao chạy xa bay"

Những hành động xấu xí, khiến phụ nữ trở nên kém duyên, bị người khác khinh thường. Muốn tỏa ra khí chất vạn người mê, hãy biết thay đổi tâm tính. Dưới đây là những điều chị em nên ghi nhớ để không phạm phải sai lầm.

Vừa ăn vừa nói to

Cổ nhân có câu: Miếng ăn là miếng nhục. Phụ nữ đừng vì miếng ăn mà tự hạ thấp nhân phẩm của mình. Khi ăn uống, hãy nhai hết thức ăn trong miệng rồi mới nói. Bằng không, trên phương diện sức khỏe bạn sẽ tự làm hại dạ dày của mình. Trên phương diện nhân phẩm, bạn sẽ vô cùng kém duyên, đặc biệt là trong mắt đàn ông. 

Phụ nữ khi ăn uống, nhai hết thức ăn trong miệng rồi hãy nói. Một là vì không tốt cho sức khỏe, hai là vì nhìn rất kém duyên, kém sắc trước mặt người khác, nhất là đàn ông.

Đồng thời khi nói chuyện cũng phải có chừng mực, đừng ăn nói cộc lốc làm mích lòng người đối diện. Dù không thích họ đến mấy, bạn cũng nên dùng thái độ nhã nhặn nhất để tiếp chuyện.

Những cô gái cười nói oang oang, cười như sắp vỡ nhà thường rất phản cảm với mọi người. Đối với đàn ông, đó là cô gái thiếu nữ tính, không có ý tứ.

Thực tế cho thấy, những người có thói quen nói lớn tiếng hoặc ồn ào đều gây phiền phức cho người xung quanh đặc biệt là khi bạn hét lớn với chiếc điện thoại trong khi xung quanh đang cố gắng giữ yên tĩnh. Nếu bạn có tật xấu này thì hãy cố gắng khắc phục để tránh ảnh hưởng đến mọi người và cải thiện hình ảnh "quý cô to mồm" của mình nữa nhé.

a
Ảnh minh họa

Không có hiếu với cha mẹ

Muốn biết người phụ nữ đó có tốt hay không, chỉ cần nhìn vào cách cư xử với những người xung quanh. Người bạc đãi cha mẹ, cư xử khiếm nhã với người khác không phải là người tốt. Và đây là điều mà đàn ông ghét nhất ở một người phụ nữ.

Nói xấu, chê bai người khác

Phụ nữ nên nhớ, có những chuyện nếu không thể nói trước mặt họ, thì tuyệt đối cũng đừng nói sau lưng họ. Bằng không, bạn chỉ khiến bản thân ngày càng đê tiện và thấp kém hơn thôi. Khi gặp nhau, nếu không vừa lòng, hãy thẳng thắn góp ý với họ. Bằng không, hãy học cách bỏ qua và tha thứ. Phụ nữ nên nhớ, bạn đẹp nhất là khi nói lời hay ý đẹp, chứ không phải là đay nghiến người khác.

a
Ảnh minh họa

Ăn mặc hở hang

Phụ nữ nên nhớ, mặc đẹp không bằng mặc phù hợp. Phụ nữ thay vì khoác lên mình những bộ đồ kệch cỡm, hãy biết chọn trang phục phù hợp với mình, đúng nơi, đúng lúc. Phụ nữ không cần phải kín cổng cao tường quá mức. Nhưng hãy biết thể hiện sự quyến rũ của mình ở mức độ phù hợp. Đừng bao giờ biến bản thân trở thành trò hề trong mắt người khác. 

Thường xuyên chửi thề

Phụ nữ đừng nghĩ chửi thề là sống thật, cá tính. Làm vậy, chỉ càng khiến bản trở nên thấp kém, thậm chí còn khiến đàn ông sợ hãi, chạy dài. Thế nên, phụ nữ cần phải tiết chế lại lời nói của mình, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào chăng nữa. Hãy trở thành người phụ nữ vạn người mê bằng cách ăn nói khéo léo, đúng chừng mực.