Ninh Thuận: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Phan Rang - Tháp Chàm

Sau khi trở về từ TP.HCM, nam thanh niên trú ở khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm không đến khai báo y tế mà đi nhiều nơi làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Báo Tin tức dẫn nguồn tin từ lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người theo quy định tại điều 240 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

phan-rang-16721a-1626487564.jpg
Khu vực phong tỏa tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Ảnh: báo Tin Tức

Theo báo Tri thức trực tuyến, trước đó vào chiều 14/7, một nam thanh niên trú ở khu phố 6, phường Phước Mỹ đến cơ sở y tế ở địa phương khai báo y tế. Tuy nhiên, khi điều tra dịch tễ, nhân viên y tế phát hiện, nam thanh niên này đi trên xe tải BKS 85C-017. 93, từ vùng dịch ở TP.HCM về địa phương từ ngày 6/7

Cùng đi trên xe còn có một người dân ở khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, là đối tượng trong vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước khởi tố vụ án hình sự ngày 15/7.

Do nam thanh niên nêu trên không kịp thời khai báo y tế ngay khi từ vùng dịch về đến nơi cư trú, thậm chí đi nhiều nơi và dự đám giỗ tại nhà một người bạn ở khu phố 5, phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm khiến cho 4 người khác lây nhiễm SARS-CoV-2, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khởi tố vụ án để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.