Nữ giáo viên về Hải Dương ăn Tết nhưng khai ở Hà Nội: Bị phạt 10 triệu đồng, tạm dừng giảng dạy

Nữ giáo viên ở Hải Phòng về quê tại Hải Dương ăn Tết nhưng lại khai báo ở Hà Nội bị phạt 10 triệu đồng và tạm dừng giảng dạy, chờ kỷ luật tiếp theo.
nu-giao-vien-ve-hai-duong-an-tet-nhung-khai-o-ha-noi-bi-phat-10-trieu-dong-tam-dung-giang-day-dspl-1-1614084617.jpg

Nữ giáo viên về Hải Dương ăn Tết nhưng khai ở Hà Nội bị xử phạt hành chính. Ảnh minh họa 

 

Liên quan đến việc nữ giáo viên ở Hải Phòng về Hải Dương ăn Tết nhưng khai ở Hà Nội, ngày 23/2, trả lời VTC News, ông Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) cho biết, UBND quận Lê Chân vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với cô giáo H.Th.Th. do khai báo không trung thực, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường cũng có quyết định tạm dừng giảng dạy và bố trí giáo viên khác dạy thay cô giáo Th. đang cách ly tập trung.

Ngoài ra, hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết thêm, sau thời gian cô giáo Th. hoàn thành cách ly và trở lại trường, Hội đồng giáo dục nhà trường sẽ họp bàn, quyết định hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của ngành đối với cô giáo Th. về những vi phạm liên quan.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu sở GD&ĐT phối hợp với quận Lê Chân phạt nữ giáo viên H.T.Th mức cao nhất vì đã khai báo gian dối khi trở về Hải Dương ăn Tết.

Đồng thời, yêu cầu quận Lê Chân chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT xử lý hình sự nếu nữ giáo viên này dương tính SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Ban giám hiệu trường THPT Trần Nguyên Hãn, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cô giáo H.Th.Th. có xin phép lãnh đạo nhà trường để về quê ở Hải Dương ăn tết nhưng do diễn biến dịch đang phức tạp nên nhà trường không chấp thuận.

Ngày 8/2, cô Th. xin Ban giám hiệu nhà trường lên Hà Nội ăn Tết cùng người thân. Nhà trường có khuyến cáo do dịch bệnh phức tạp, không nên đi. Sau đó, cô Th. vẫn về quê ở Hải Dương ăn tết. Đến ngày 15/2, cô quay lại nhà ở Hải Phòng.

Lúc này, cô H.Th.Th. khai báo y tế tại phường An Dương (quận Lê Chân) với nội dung đã đi huyện Gia Lâm (Hà Nội) và về trong ngày.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện nữ giáo viên về quê ở Hải Dương ăn Tết cùng gia đình nhưng khai báo không trung thực.

Thực tế là ngày 9/2, nữ giáo viên bắt xe buýt đến ga Dụ Nghĩa (huyện An Dương), được chồng đón tại bên kia chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố về xã Tân An (huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Sáng 10/2, cô Th. đi chợ Nứa mua thực phẩm.

Chiều 11/2, cô lên nhà bố mẹ chồng ở TP.Hải Dương, có tiếp xúc với bố mẹ chồng và em gái rồi về. Những ngày Tết, gia đình nữ giáo viên đóng cửa không tiếp xúc với ai.

Ngày 15/2, nữ giáo viên được chồng chở bằng xe riêng về ga Dụ Nghĩa (Hải Phòng) rồi qua chốt kiểm soát cửa ngõ, bắt xe buýt về nhà ở phường An Dương.

Ngày 16/2, cô T. đi chợ Máy Đá ở gần nhà, có đeo khẩu trang rồi sau đó ra UBND phường An Dương khai báo y tế không đúng.

Sau khi phát hiện sự việc, tối 18/2, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 quận Lê Chân đã đưa nữ giáo viên vào khu cách ly tập trung.

Thủy Tiên (T/h)