Ông bố trẻ 2 lần ôm con lao xuống kênh tự tử ở Hải Phòng bị khởi tố tội gì?

Tại cơ quan điều tra, Phùng Văn Huy khai nhận việc 2 lần ôm con lao xuống kênh tự tử là do vợ không gửi tiền về.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 11/9, đại tá Lê Hồng Thắng - trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Văn Huy (32 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Giết người.

Theo tờ Tri thức trực tuyến, tối 8/8, thượng úy Phan Đình Thượng, cán bộ Công an quận Dương Kinh phát hiện Huy đi xe máy chở hai con nhỏ và lao xuống kênh Hòa Bình, đoạn qua xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy.

Phát hiện sự việc, anh Thượng liền nhảy xuống nước cứu ba cha con lên bờ.

Kênh Hòa Bình, nơi xảy ra sự việc

Tuy nhiên, Huy lại chửi mắng, đòi đánh người đã cứu mình rồi tiếp tục ôm 2 con nhảy xuống nước. Cán bộ công an phải cứu họ lần 2.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương có mặt hỗ trợ, đưa Huy về trụ sở. Hai cháu được đưa về nhà ông bà ngoại chăm sóc.

Tại cơ quan công an, Huy khai do vợ đang làm việc tại TP.HCM, không gửi tiền về nên anh ta mang hai con P.T.M.P. (nữ, 11 tuổi) và P.T.K.T. (nam, 8 tuổi) đi tự tử.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra.