Phá sới bạc mở "tại gia" ở Hải Phòng, bắt giữ 10 đối tượng: Các "con bạc" được phục vụ thế nào?

Thời gian gần đây, Phùng Thế Hạnh đã lôi kéo các đối tượng có máu đỏ đen trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên về nhà mình đánh bạc để thu tiền “phế”, các “con bạc” được Hạnh phục vụ ăn uống miễn phí …

Ngày 23/11, Giao Thông dẫn tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết về vụ bắt giữ 10 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bạc trong mùa dịch.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 22/11, tại nhà Phùng Thế Hạnh, sinh năm 1972, ở thôn 4, xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an xã Kiền Bái bất ngờ đột kích, bắt quả tang ổ nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 10 đối tượng gồm: Phùng Thế Hạnh (chủ nhà); Đỗ Khắc Mạnh (SN 1978, ở thôn 1); Nguyễn Văn Phú (SN 1985, ở thôn 2); Nguyễn Đăng Thuỷ (SN 1995, ở thôn 6); Nguyễn Đăng Nhất (SN 1997, ở thôn 6), cùng ở xã Kiền Bái.

Hoàng Phú Tuân (SN 1964, ở thôn 8, Cao Nhân); Trần Thị Hương (SN 1978, ở thôn 12), cùng ở xã Thiên Hương, huyện Thuỷ Nguyên; Cao Văn Hướng (SN 1978, ở thôn 12, xã Lại Xuân); Nguyễn Thị Dung (SN 1978, ở thôn Đình, xã Trung Hà) và Trần Văn Tiến (SN 1988, ở thôn 3, xã Hoàng Động), cùng ở huyện Thuỷ Nguyên.

pha soi bac mo tai gia o hai phong bat giu 10 doi tuong cac con bac duoc phuc vu the nao dspl 1

Các đối tượng thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Giao Thông

Liên quan đến sự việc, Đại Đoàn Kết cho hay, bước đầu Công an Hải Phòng làm rõ, thời gian gần đây, Phùng Thế Hạnh đã lôi kéo các đối tượng có máu đỏ đen trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên về nhà mình đánh bạc để thu tiền “phế”. Tại nhà Hạnh, các “con bạc” được Hạnh phục vụ ăn uống miễn phí …

Hiện, vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hải Phòng củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để xem xét trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng đánh bạc này.

Theo Người Đưa Tin