Phát hiện đường dây mua bán dâm chuyên đăng ảnh "tươi mát" lên mạng xã hội để mời chào khách

Sau khi được chủ nhà nghỉ đồng ý, gái bán dâm đã đăng hình ảnh "tươi mát" của bản thân lên mạng xã hội để "chào mời" khách mua dâm.

Theo báo Công an nhân dân, ngày 24/10, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Mai Thị Dung (SN 1970; ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Trần Ngọc Cảnh (SN 1998; ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

944207aa43e8aab6f3f9-1635119765.jpg
Hai đối tượng Mai Thị Dung và Trần Ngọc Cảnh. Ảnh: CAND

Báo Người lao động thông tin, trước đó, ngày 20/9, tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy phối hợp với cơ quan chức năng ập vào nhà nghỉ Ngọc Bích ở phố Hoàng Ngân (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) bắt quả tang gái bán dâm đang mua bán dâm với khách. Ngoài ra, kiểm tra tại nhà nghỉ, cơ quan Công an còn phát hiện 2 gái bán dâm đang lưu trú tại 2 phòng khác nhau để chờ khách.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, mặc dù TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 nhưng nhà nghỉ Ngọc Bích vẫn lén lút hoạt động. Gái bán dâm thỏa thuận với Mai Thị Dung, chủ nhà nghỉ Bích Ngọc, được bán dâm ở nhà nghỉ và Dung đồng ý.

Sau khi được chủ nhà nghỉ đồng ý, gái bán dâm đã đăng hình ảnh "tươi mát" của bản thân lên mạng xã hội để "chào mời" khách mua dâm. Từ số điện thoại của gái bán dâm được đăng, nhiều "quý ông" đã liên lạc và được gái bán dâm nhắn địa chỉ đến nhà nghỉ Ngọc Bích để mua dâm. Mỗi khi có khách mua dâm đến nhà nghỉ, gái bán dâm sẽ gọi điện cho lễ tân Trần Ngọc Cảnh mở cửa cho khách vào hoạt động.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Mai Thị Dung và Trần Ngọc Cảnh. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.