Phát hiện ổ cá độ ở quán cà phê, trong đó 2 người dương tính Covid-19

Ập vào quán cà phê ở quận Bình Tân, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thành Đạt đang tổ chức cho hàng chục khách cá độ bóng đá, trong đó có 2 người dương tính nCoV.

Zing đưa tin, ngày 7/11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thành Đạt (34 tuổi) và Phạm Văn Cường (37 tuổi) cùng hơn 40 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, trước đó, tối 6/11, các trinh sát của Công an quận Bình Tân bất ngờ ập vào quán cà phê C.P. ở đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) sau quá trình dài theo dõi.

Tại hiện trường, lực lượng công an nhanh chóng khống chế và tạm giữ hàng chục người nghi vấn có hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh được phát trực tiếp trên truyền hình. Công an cũng thu giữ tiền mặt, các phơi ghi độ.

cado-8424-1636278908-1636330855.jpg
Những người liên quan vụ đánh bạc tại quán cà phê. Ảnh: Công an cung cấp.

Đáng nói, lực lượng công an đã kiểm tra nhanh đối với những người bị tạm giữ thì phát hiện có 2 trường hợp có kết quả dương tính với Covid-19, những người này nhanh chóng bị đưa đi cách ly.

Qua điều tra xác định, chủ quán cà phê C.P. tên Phan Quốc Cường là mắt xích quan trọng tại "ổ" cá độ bóng đá này. Cũng tại quán còn có Nguyễn Thành Đạt là người túc trực để nhận độ của các con bạc, ghi phơi và chuyển cho Phan Quốc Cường.

Ngoài ra, nhân viên giữ xe của quán là Phạm Văn Cường cũng có nhiệm vụ chụp lại phơi độ của Đạt, chuyển giao cho chủ quán để đối chiếu lại mỗi khi chủ quán không có mặt tại đây.

Hiện Công an quận Bình Tân đang làm rõ, xử lý các những người vi phạm này.