Phát hiện thanh niên người Lào vận chuyển 6000 viên ma túy vào Việt Nam

BĐBP Quảng Trị vừa mật phục, bắt giữ 1 đối tượng người Lào vượt biên vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 17/6, tại đường mòn xuống bờ sông Sê Pôn (thuộc địa bàn thôn Thuận 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Khon (20 tuổi, trú tại xóm Ka Leng Palau, cụm bản Ka túp - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đang vận chuyển trái phép ma túy vào nội địa Việt Nam.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY và một số tang vật liên quan khác.

tang-vat-6-nghin-vien-ma-tuy-1624003076.jpg
Đối tượng Hồ Văn Khon cùng tang vật. Ảnh: báo Biên Phòng

Tiến hành đấu tranh khai thác, Hồ Văn Khon khai nhận, vận chuyển số ma túy trên từ Savannakhet đến sát khu vực biên giới. Tiếp đến, lợi dụng đêm tối để vượt biên qua sông Sê Pôn giao cho 1 đối tượng người Việt Nam. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển thì bị biên phòng Quảng Trị phát hiện và bắt giữ.

được biết, trước đó, lực lượng BĐBP Quảng Trị cũng đã bắt giữ 2 đối tượng người Việt Nam nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ tang vật gần 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.