Phong tỏa Cảng Quy Nhơn do gia đình tài xế mắc COVID-19

Sau khi phát hiện gia đình tài xế xe tải có ba người mắc COVID-19, Bình Định phong tỏa tạm thời Cảng Quy Nhơn, nhà máy chế biến gỗ và 27 hộ dân.

Theo báo Người lao động, sáng 28/7, UBND TP Quy Nhơn cho biết, cơ quan này đã ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời cảng Quy Nhơn (địa chỉ: khu vực 10, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) để phòng chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 16h chiều 27/7 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, UBND TP Quy Nhơn cũng đã ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành, địa chỉ tại khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn. Ngoài ra, các cơ quan chức năng ở TP Quy Nhơn cũng đã ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời một số địa điểm khác trên các địa bàn phường Quang Trung, Nhơn Phú và Ngô Mây.

anh-2-phong-toa-1627459830.jpg
Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi đang bị phong tỏa tạm thời. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết liên quan đến các địa điểm ở TP Quy Nhơn vừa bị phong tỏa tạm thời nói trên là một gia đình có 3 người ở phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) nghi mắc COVID-19.

Cụ thể, trưa 27/7, anh Đ.T.T (SN 1985; ngụ khu vực 5, phường Quang Trung) làm nghề lái xe, điều khiển một chiếc xe tải từ nhà đến khu công nghiệp Bắc Sông Cầu, thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm soát y tế Quốc lộ 1D Quy Nhơn - Sông Cầu (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), kết quả test nhanh kháng nguyên cho thấy dương tính SARS-CoV-2.

Liên quan đến anh Đ.T.T, lực lượng y tế TP Quy Nhơn đã tiến hành điều tra, truy vết, xét nghiệm những người liên quan. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tiếp xúc gần với anh T. dương tính SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên, gồm vợ là chị N.T.T.T (SN 1986), nhân viên Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành và con trai là Đ.N.T (7 tuổi).

Theo báo Tri thức trực tuyến, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sở Y tế Bình Định kêu gọi toàn bộ lực lượng nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập, y tế tư nhân, y tế trường học, nhân viên y tế đã nghỉ hưu; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành y đăng ký tự nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định cho biết, đến sáng 28/7, địa phương ghi nhận 122 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tập trung chủ yếu ở thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Tây Sơn, TP Quy Nhơn.