Phú Thọ: Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong khách sạn

Công an thành phố Việt Trì vừa triệt phá và bắt giữ 2 nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn thành phố dù cả nước đang trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Ngày 11/4, qua công tác rà soát nắm tình hình trật tự trên địa bàn thành phố, từ nguồn tin của trinh sát, công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã bắt ngờ kiểm tra khách sạn Lâm Anh (phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì), phát hiện và bắt giữ 2 nhóm gồm 17 đối tượng nam, nữ tại 2 phòng nghỉ của khách sạn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng tại hiện trường

Theo Thanh Niên, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại phòng 307, phát hiện 13 đối tượng đang sử dụng ma túy. Tiến hành thu giữ tại chỗ 18 viên ma túy tổng hợp, 3 gói Ketamine.

Đấu tranh tại chỗ, nhóm đối tượng này khai nhận số ma túy này do Quách Xuân Hải (26 tuổi, trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ) mua từ đêm 10.4, sau đó thuê phòng để cả nhóm tụ tập cùng sử dụng.

Tại phòng 407, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng cũng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 26 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nilon bên trong có chứa chất ma túy dạng Ketamine.

Theo lời khai ban đầu, số ma túy này do Lê Đại Dương (SN 1993, trú thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) mua về để bán lại kiếm lời, đồng thời tụ tập bạn bè đến thuê phòng tại khách sạn Lâm Anh để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được công an thành phố Việt Trì tiến hành điều tra, làm rõ.