Triệp tập 7 đối tượng liên quan đến vụ đánh hội đồng bác sĩ trẻ ở Hải Dương

Ngày 19.3, Công an huyện Bình Giang, Hải Dương đã triệu tập 7 đối tượng liên quan đến vụ bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Giang bị hành hung chiều 18.3.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, những người bị triệu tập gồm: Phạm Đức Hùng (21 tuổi, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng); Vũ Đình Cường (21 tuổi, thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng); Vũ Quang Tú (31 tuổi, thôn Bá Đông), Vũ Xuân Phương (21 tuổi, thôn Nhuận Tây, cùng xã Bình Minh); Ngô Nguyên Minh (22 tuổi, Khu Hạ), Phạm Thế Vũ (22 tuổi, khu 4, cùng thị trấn Kẻ Sặt) và Nguyễn Viết Hinh (22 tuổi, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Công an huyện Bình Giang cho biết, khoảng 16h ngày 18/3, nhóm Hùng nhậu xong. Hùng lái xe máy chở Cường thì bị ngã ở đoạn đường tỉnh 392 thuộc xã Bình Minh. Hùng bị thương nhẹ.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Bình Giang, vào tối ngày 18/3, đại diện Trung tâm Y tế huyện Bình Giang cho biết, chiều cùng ngày, 1 bệnh nhân bị thương nhẹ được một nhóm người đưa vào Khoa Ngoại của trung tâm này. Tại đây nhóm nam thanh niên này có gặp bác sĩ Đ. (phó trưởng khoa Ngoại) để hỏi khoa cấp cứu. 

Thấy vết thương của bệnh nhân không mấy nghiêm trọng, bác sĩ Đ. đã tiếp nhận theo quy định mà không chuyển sang tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Sau đó một số nam thanh niên có biểu hiện giận giữ, chửi bới và đòi hành hung bác sĩ Đ.

Bác sĩ S bị nhóm côn đồ hành hung

Thông tin thêm từ Thanh Niên, do không đồng ý với cách tiếp đón bệnh nhân của các bác sĩ (bệnh nhân bị thương nhẹ nên không được ưu tiên), một trong số những người đưa bệnh nhân vào viện đã hành hung bác sĩ Phó trưởng Khoa ngoại.

Bác sĩ Lê Đình S. (SN 1993, làm việc tại khoa Ngoại cấp cứu) nhìn thấy sự việc trên đã ra can ngăn, thì một số thanh niên lao vào đấm đá liên tiếp. Không dừng lại, nhóm thanh niên này còn di chuyển ra ngoài viện và mang theo hung khí (tuýp sắt) lao vào phòng bác sĩ S. tiếp tục hành hung. Do chạy không kịp, bác sĩ S. bị nhóm côn đồ dùng gậy sắt đánh gãy mũi, đánh vào đầu, mặt, chảy rất nhiều máu.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, lực lượng công an huyện Bình Giang đã có mặt tại bệnh viện để xác minh thông tin, đồng lời lấy lời khai và điều tra nguyên nhân sự việc.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Bình Giang  làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiểu Kê t/h

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/triep-tap-7-doi-tuong-lien-quan-den-vu-danh-hoi-dong-bac-si-tre-o-hai-duong-a539530.html