Du học sinh Việt nhập cảnh Hàn Quốc dương tính với COVID-19

Hàn Quốc phát hiện một du học sinh ở Việt Nam từng đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam dương tính virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào nước này.

Tờ VOV đưa tin, ngày 23/8, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin từ phía Hàn Quốc về việc chị H.T.T.A (SN 1998, trú tại phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) xuất cảnh sang Hàn Quốc ngày 20/8 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tháng 3/2020, chị H.T.T.A là du học sinh tại Hàn Quốc về nước và đã thực hiện cách ly tập trung. Từ ngày 24-27/7, chị T.A. cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam; sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày. Trong thời gian cách ly, giám sát tại địa phương, tình hình sức khỏe của chị T.A. bình thường. Ngày 10/8, chị T.A đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội bằng xe ôtô riêng, trên xe có 3 người đi nhờ. Ngày 20/8, chị T.A lên máy bay sang Hàn Quốc và được xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS- CoV-2; hiện, đang được cách ly điều trị, tình trạng sức khỏe bình thường.

Tờ Đầu tư thông tin thêm, theo thông báo mới nhất từ Sở Y tế Hải Phòng, những người đã đến địa điểm số nhà 91 đường Sơn Hải, tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng trong thời gian từ 27/7/2020 đến 20/8/2020 cần gọi điện ngay đến các đường dây nóng 0903.265.275 (Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng), hoặc 0944.311.368 (Trung tâm Y tế Đồ Sơn) để được tư vấn hỗ trợ.

Quận Đồ Sơn, Hải Phòng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc và tiếp xúc gần với bệnh nhân H.T.T.A và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 25/8, Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn đã báo cáo thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Đó là anh N.X.C, sinh năm 1965, hiện đang ở chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 10/8, anh N.X.C. từ Nga về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, sau đó được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn 125 Thành phố Chí Linh, Hải Dương. Tại khu cách ly bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 13/ và 23/8 cho kết quả âm tính.

Khoảng 10h sáng ngày 25/8, anh C. hoàn thành cách ly tập trung, có 3 người bạn đi 2 xe ô tô đến đón. Sau đó đi một mình một xe, 3 người bạn đi một xe, cùng di chuyển về Hải Phòng. Khoảng 13h về đến Hải Phòng, ăn bữa trưa tại nhà hàng Dê cân (không nhớ rõ địa chỉ, gần khu vực Cầu Rào 2. 4 người tiếp tục di chuyển về khách sạn Sao Mai, Đồ Sơn. Bạn của bệnh nhân vào quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, nhận thẻ phòng từ lễ tân và tự lên phòng (phòng 808 và 809). Đến 17h, 4 người ra ngoài uống cà phê tại quán cà phê cạnh khách sạn. Anh C. có đứng cách quầy khoảng 1 mét để gọi đồ uống. 3 người bạn ngồi bàn riêng, có đeo khẩu trang khi trò chuyện.

Sau đó 3 người bạn về Hà Nội, một mình anh C. về phòng 809 và ở yên trong phòng khi có thông báo từ khu cách ly Trung đoàn 125 Thành phố Chí Linh, Hải Dương về trường hợp ca dương tính ở chung phòng 1.6 với anh C. trong trong 14 ngày thực hiện cách ly. Trong suốt quá trình di chuyển và tiếp xúc bệnh nhân có đeo khẩu trang. Hiện, Trung tâm  Y tế quận Đồ Sơn đã bước đầu xác định được 11 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 6 trường hợp tiếp xúc khác.

Bảo Đăng (T/H)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-hoc-sinh-viet-nhap-canh-han-quoc-duong-tinh-voi-covid-19-a544061.html