Dự báo thời tiết ngày 29/10: Không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay (29/10), Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào đến ngày 30/10, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Sáng sớm nay (29/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 nên ở Bắc bộ có mưa, mưa rào. Ở Vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong ngày và đêm nay (29/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp nên ở Bắc bộ từ nay đến ngày 30/10 tiếp tục có mưa, mưa rào. Ở các tỉnh Bắc bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa, trời chuyển lạnh

Vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Mưa lớn: Trong 6h vừa qua (lượng mưa tính từ 19h ngày 28 đến 01h ngày 29/10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hã Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-35mm, có nơi lớn hơn như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 58.8mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 48mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 108.4mm,...

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 31/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 30/10 có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ. Trời lạnh.

Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/10:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 26-28 độ.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, riêng các tỉnh đồng bằng 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ, phía Nam 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió đông nam đến đông, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ.

Đông Phong

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-29-10-khong-khi-lanh-tang-cuong-bac-bo-tiep-tuc-co-mua-troi-lanh-a546735.html