Bầu cử Tổng thống Mỹ: Biển người ra đường mừng ông Joe Biden đắc cử

Sau khi các hãng tin khẳng định ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, người dân trên khắp nước Mỹ đã ra đường ăn mừng.

Khoảng 11h sáng 7.11 giờ Mỹ (tức 23h ngày 7.11, giờ Việt Nam), hàng loạt hãng tin lớn như Fox News, CNN, ABC News, AP, New York Times, NBC News, Washington Post đều đưa tin ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh AFP

Ngay lập tức, những người ủng hộ ông Biden trên khắp nước Mỹ đã đổ ra đường mừng chiến thắng. Tại Quảng trường Thời đại ở New York, đám đông cầm các biểu ngữ có tên ông Biden, liên tục hò hét ăn mừng. Ảnh AFP

Tại New York, tỉ lệ bỏ phiếu cho ông Joe Biden lên tới 55,7%, mang về cho ông tới 29 phiếu đại cử tri. Đây là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 tại Mỹ. Chính vì vậy, nhiều người tin tưởng vào đường lối mới của ông Biden có thể dập tắt dịch bệnh. Ảnh AFP

Theo ABC News, ông Joe Biden là người chiến thắng ở Pennsylvania, bang chiến địa có 20 phiếu đại cử tri. Với chiến thắng này, ông Joe

Theo cập nhật mới của Fox News, ông Biden cũng giành thêm chiến thắng tại Nevada, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên con số 290. Ứng viên đảng Dân chủ chiếm tới 49,9% phiếu bầu, so với 47,9% của đương kim tổng thống. Ảnh AFP

Bên ngoài trung tâm Chase (Wilmington, Delaware), Yei Boayue - một người ủng hộ ông Biden - không giấu nổi niềm vui khi ứng viên đảng Dân chủ đắc cử. Ảnh AFP

Sau tin thắng cử, ông Biden chia sẻ trên Twitter: "Nước Mỹ, tôi tự hào vì các bạn đã chọn tôi để lãnh đạo đất nước vĩ đại này. Công việc sắp tới của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn, nhưng tôi cam kết với các bạn điều này: Tôi sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ - dù bạn có bầu cho tôi hay không. Tôi sẽ giữ vững niềm tin mà các bạn đặt nơi tôi". Ảnh AFP

Hiện tại, các bang chiến địa khác là Georgia và Bắc Carolina vẫn đang tiếp tục công tác kiểm phiếu với cuộc đua sít sao giữa 2 ứng viên. Ảnh AFP

Sau chiến thắng của ông Joe Biden, ông Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 13 của Mỹ không tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Ảnh AFP

Cát tường - Linh Chi

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bau-cu-tong-thong-my-bien-nguoi-ra-duong-mung-ong-joe-biden-dac-cu-a547157.html