Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ súng trong đêm, 4 người thương vong

Đêm 26/11, liên tiếp 2 vụ nổ súng đã xảy ra ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) khiến ít nhất 1 người chết và 3 người bị thương.

Sáng 27/11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt nghi phạm bắn chết người xảy ra ở xã Trà Dương (huyện Bắc Trà My) vào tối 26/11.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 26/11, tại thôn 2, xã Trà Dương, nghi phạm Đỗ Xuân Hải (khoảng 50 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) đến nhà ông Nguyễn Thành T. (khoảng 49 tuổi, trú cùng địa phương) dùng súng tự chế bắn vào người ông T.

Vợ nạn nhân cho biết, trong lúc 2 vợ chồng chị đang xem tivi tại phòng khách thì bất ngờ Đỗ Xuân Hải (hàng xóm)  xông vào nhà và dùng súng bắn thẳng vào vùng ngực của chồng chị. Do chảy máu quá nhiều nên chồng chị đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong, Hải chạy trốn khỏi hiện trường.

Chiếc xe máy và cây súng mà nghi phạm Hải để lại nhà ông T. Ảnh: Infonet

Tiếp nhận thông tin, công an huyện Bắc Trà My cùng công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, đồng thời truy bắt nghi phạm này.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó đối tượng có mâu thuẫn trong lúc nhậu nhẹt với nạn nhân.

Cũng trong tối 26/11 tại  huyện Bắc Trà My lại tiếp tục xảy ra vụ nổ súng tại tổ dân phố Mậu Cà, thị trấn Trà My

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Trần Thị Ly N. (38 tuổi) bất ngờ bị một đối tượng (chưa rõ danh tính) cầm súng bắn vào ngực. Ngoài ra, kẻ hung hãn này còn dùng dao chém vào đầu và mặt bà Trần Thị L. (53 tuổi, mẹ chị N.), con trai chị N. là Trần Quang H. (12 tuổi) bị chém ở tay.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại khẩu súng ở hiện trường rồi tháo chạy.

3 nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu ở trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Tại đây, các bác sĩ đã gắp viên đạn găm vào ngực chị N. ra ngoài.

Một lãnh đạo công an huyện Bắc Trà My cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Quảng Nam tung lực lượng tổ chức truy tìm hung thủ.

"Đến thời điểm này vẫn chưa xác định 2 vụ nổ súng có phải do một người gây ra hay không. Nguyên nhân vụ việc cũng chưa được xác định" – vị lãnh đạo công an huyện Bắc Trà My thông tin.

Bảo Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/quang-nam-lien-tiep-xay-ra-2-vu-no-sung-trong-dem-4-nguoi-thuong-vong-a547785.html